Thay đổi mạnh mẽ
Ở những mùa giải trước, việc các đội bóng sử dụng cầu thủ trẻ thường xuyên được cho là khá ít. Thống kê mùa giải 2025 - 2026 cho thấy thời lượng thi đấu của những cầu thủ như Nguyễn Công Phương (Thể Công Viettel) chỉ có 25 phút ra sân, Trần Gia Bảo (HAGL) ra sân 13 trận nhưng tổng thời gian thi đấu là 237 phút, còn Nguyễn Lê Phát có 207 phút sau 7 trận trong màu áo Ninh Bình. Cầu thủ trẻ thiếu đất diễn ở sân chơi cao nhất bóng đá VN xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó áp lực thành tích là nguyên nhân hàng đầu. V-League là cuộc đua đường dài khắc nghiệt, đặc biệt với những đội phải cạnh tranh trụ hạng. Một sai lầm của cầu thủ trẻ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả trận đấu, trong khi HLV chịu sức ép phải bảo đảm thành tích. Ngoài ra, sự cạnh tranh từ ngoại binh cũng khiến cánh cửa đội một hẹp hơn. Ở các vị trí quan trọng như trung vệ, tiền vệ trung tâm hay tiền đạo, việc cạnh tranh suất thi đấu càng khốc liệt.
Tuy nhiên, ở mùa giải năm nay, vấn đề này thay đổi mạnh mẽ khi các đội đã mạnh dạn sử dụng rất nhiều cầu thủ trẻ. Ngoài hai đội có truyền thống dùng "hàng tự sản xuất" là HAGL và SLNA, các đội mạnh khác như Ninh Bình, Công an TP.HCM, Nam Định… cũng trọng dụng cầu thủ trẻ nhiều hơn. Đơn cử, ở hai lượt đấu thứ 3 và 4, HLV Arthur Diles của đội Công an TP.HCM đã tung trung vệ trẻ Đinh Quang Kiệt (19 tuổi, cao 1,95 m) vào sân từ đầu trận và đều thi đấu trọn vẹn 90 phút. Điều đáng nói dù trước đó ở trận gặp CLB Ratchaburi tại Cúp C1 Đông Nam Á, Quang Kiệt mắc lỗi dẫn đến bàn gỡ hòa của đội bóng Thái Lan, nhưng sau đó anh vẫn được HLV người Úc tin tưởng trao suất đá chính ở V-League, chiếm luôn chỗ của ngoại binh Dirk Abels. Có thể thấy Quang Kiệt chơi ngày càng tốt lên sau khi trút bỏ được gánh nặng tâm lý thường thấy ở các cầu thủ trẻ sau khi mắc sai sót.

Lê Phát (trái) là một trong những trụ cột của đội tuyển U.23 VN tại ASIAD 20
ẢNH: ĐỘC LẬP
Ngoài Quang Kiệt, một loạt cầu thủ trẻ khác như Lê Phát (19 tuổi), Gia Bảo (18 tuổi), Williams Minh Hoàng (19 tuổi, CLB Công an TP.HCM), Nguyễn Quang Vinh (21 tuổi, SLNA)… đã tỏa sáng, đóng góp vào thành tích của đội nhà. Trong đó, Lê Phát đã có 2 bàn thắng sau 4 trận; còn Quang Vinh ghi đến 3 bàn thắng chỉ sau 4 vòng đấu. Anh đang trở thành một trong những gương mặt đáng chú ý nhất của SLNA mùa giải này.
Phải chấp nhận mạo hiểm
Không chỉ cầu thủ nội, các đội bóng cũng tích cực sử dụng các cầu thủ trẻ Việt kiều, như: Tyler James Thai Crawford (22 tuổi, ở CLB Nam Định), Lenn-Minh Tran (19 tuổi, CLB Công an TP.HCM), Aymeric Faurand-Tournaire (22 tuổi, CLB Hà Nội), Abdel Amine Trần Đức Vĩnh (21 tuổi, SLNA)... Điều đáng chú ý là những cầu thủ này dù tuổi đời còn trẻ nhưng đang dần khẳng định chỗ đứng của mình ở V-League và tiến bộ từng ngày.
Đây rõ ràng là điều đáng mừng với bóng đá VN, vì để bắt nhịp với môi trường chuyên nghiệp, cầu thủ trẻ cần thời gian thi đấu, trải qua va vấp và dần hoàn thiện bản thân. Không phải CLB nào cũng đủ kiên nhẫn dành cho quá trình ấy. Nhưng nếu không dám mạo hiểm và chấp nhận rủi ro thì chúng ta sẽ không bao giờ có được những tài năng mà mình mong muốn. Như tiền vệ Nguyễn Quang Vinh của SLNA, để tỏa sáng trong 4 vòng đấu vừa rồi, anh từng trải qua 23 trận tại V-League mùa 2023 - 2024, sau đó tăng lên 24 trận ở mùa 2024 - 2025. Thủ môn Cao Văn Bình cũng có những lần ra sân tại V-League trong màu áo SLNA từ mùa 2023 - 2024, trước khi trở thành nhân tố chính của đội bóng xứ Nghệ ở hai mùa giải gần nhất.
Có thể thấy, không chỉ HLV Kim Sang-sik mà các tuyến trẻ của bóng đá VN đều rất vui vì những tín hiệu tích cực trên. Bởi nếu các cầu thủ trẻ liên tục được cọ xát, mài giũa ở môi trường khắc nghiệt như V-League, thì bóng đá VN sẽ không còn lo thiếu hụt lực lượng kế thừa.










Bình luận (0)