Marcus Rashford sa sút không phanh tại M.U

11/01/2022 20:58 GMT+7

Marcus Rashford từng là cây săn bàn hàng đầu của Manchester United (M.U) dưới thời HLV Ole Solskjaer, trước khi tụt dốc không phanh với chuỗi trận đáng thất vọng từ đầu mùa.

Quả luân lưu hỏng ăn trong trận chung kết EURO 2020 giữa Anh với Ý như lát cắt chia đôi phong độ Marcus Rashford thành hai nửa. Trước tình huống đá hỏng luân lưu, hay nói đúng hơn là trước EURO 2020, Rashford là chân sút hàng đầu của nửa đỏ thành Manchester.

Thách thức lớn cho Rangnick, Manchester United vẫn như mớ bòng bong

Tiền đạo sinh năm 1997 chơi 37 trận, in dấu giày vào 20 bàn thắng của M.U ở Ngoại hạng Anh 2020-2021. Một năm trước nữa, phong độ của Rashford còn ấn tượng hơn với 17 bàn và 7 kiến tạo ở Ngoại hạng Anh, khi chân sút người Anh mới 23 tuổi.

Từ chỗ hiện tượng ở mùa 2015-2016 khi được Louis van Gaal đôn lên từ đội trẻ, Rashford trưởng thành với tốc độ chóng mặt và bắt đầu được so sánh với Wayne Rooney, thậm chí Cristiano Ronaldo.

Marcus Rashford từng là viên ngọc thô đáng chờ đợi của M.U

AFP

Tuy nhiên, Rashford tụt dốc mùa giải này, ở thời điểm đẹp nhất sự nghiệp. 2 bàn thắng sau 11 trận chưa phải thống kê thảm họa với cầu thủ mới trở lại sau chấn thương.Điều đáng buồn nhất với tiền đạo người Anh là thái độ thi đấu hời hợt, thể hiện rõ ở trận thắng Aston Villa rạng sáng nay 11.1.

Cuối hiệp 2, M.U có tình huống phản công 2 đánh 2 nguy hiểm, Mason Greenwood dốc bóng từ cánh phải và dứt điểm khiến thủ môn Emiliano Martinez không thể ôm gọn bóng. Dù vậy, thay vì ập vào gây sức ép để tìm cơ hội đá bồi, Rashford lại quay lưng đi bộ lững thững.

“Tôi hiểu Rashford vừa trải qua chấn thương. Cậu ấy đang vật lộn để lấy lại sự tự tin. Nhưng dường như cậu ấy không thích thi đấu cho lắm. Rashford không quan tâm đến diễn biến trên sân”, cựu tiền đạo Alan Shearer nói.

HLV Ralf Rangnick khẳng định không biết điều gì đang xảy ra với Rashford. Nhà cầm quân người Đức mới huấn luyện M.U 7 trận trong hơn 1 tháng.

Ronaldo có là nguyên nhân sa sút của M.U hay Rashford?

AFP

Ông lường trước vấn đề tinh thần của một số cầu thủ M.U nên mang đến sân Old Trafford chuyên gia tâm lý, nhưng để tìm lại niềm vui cho Rashford là không đơn giản.

Theo phân tích của Sky Sport, vấn đề hiện tại của Rashford là vị trí thi đấu. Ở 2 mùa giải 2019-2020 và 2020-2021, Rashford có lần lượt 2013 và 1748 phút chơi ở vị trí tiền đạo cánh trái.

Đây là khu vực tiền đạo người Anh thể hiện tốt nhất nhờ tốc độ, khả năng đi bóng lắt léo và tung những cú sút bằng mu bàn chân sở trường.

Song ở mùa giải này, Rashford chỉ đá 124 phút ở cánh trái, bằng một nửa so với 252 phút chơi sát vòng cấm. Hiệu quả ghi bàn của Rashford cũng vì thế mà giảm hẳn.

Rashford muốn tiến bộ phải do chính bản thân mình

AFP

Chân sút 24 tuổi không phải mẫu tiền đạo xử lý đơn giản và giỏi chớp thời cơ. Dưới thời HLV Rangnick, khả năng Rashford được trở lại hành lang sở trường còn thấp hơn nữa khi ông ưu tiên dùng Jadon Sancho cho suất đá cánh trái.

Một lý giải khác cho phong độ sa sút của Rashford là do sự trở lại của Cristiano Ronaldo. Greenwood, Rashford ghi bàn rất đều mùa trước, nhưng chỉ có tổng cộng 6 bàn sau hơn nửa mùa giải này ở Ngoại hạng Anh.

Theo các cựu cầu thủ như Gabriel Agbonlahor hay Gary Neville, thái độ thi đấu tiêu cực của Ronaldo (luôn phàn nàn, cau có) khiến các cầu thủ trẻ M.U mất tự tin.

“Thay vì thể hiện mình, Rashford, Greenwood hay Sancho đều phải nghĩ cách chuyền cho Ronaldo. Những cái vung tay hay thái độ của Ronaldo khiến đồng đội trẻ của cậu ấy lo sợ”, Agbonlahor phân tích.

Dù vậy, Rashford vẫn chơi kém ở trận đấu rạng sáng nay bất chấp Ronaldo không có mặt. Vấn đề chủ yếu vẫn thuộc về tiền đạo người Anh, nơi thái độ thi đấu sẽ là yếu tố quyết định tất cả màn trình diễn của anh tại M.U.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.