Thách thức lớn cho Rangnick, Manchester United vẫn như mớ bòng bong

08/01/2022 15:37 GMT+7

Sự xuất hiện của HLV Ralf Rangnick tưởng chừng như sẽ cứu vãn được Manchester United đang khủng hoảng dưới thời người tiền nhiệm Ole Gunnar Solskjaer. Nhưng hiện tại, có lẽ không nhiều người còn tin vào điều này.

Chính thức được bổ nhiệm từ tháng 11.2021, Rangnick được kỳ vọng sẽ mang đến một bộ mặt mới mẻ cho Quỷ đỏ. Với chuỗi 5 trận bất bại trên mọi đấu trường sau 2 tháng dẫn dắt, khi nhiều người đang nghĩ rằng đội chủ sân Old Trafford sẽ bắt đầu cải thiện được tình hình thì mọi thứ lại vỡ lở. Gần nhất là trận thua 0-1 của Manchester United trước Wolverhampton Wanderers.

Truyền thông nước Anh những ngày gần đây rần rần với việc hàng loạt các cầu thủ của Manchester United tỏ thái độ bất mãn và vài người còn đòi ra đi. Có thể kể đến những cái tên nổi bật như Paul Pogba, Jesse Lingard, Anthony Martial, Van de Beek... Trước mắt, ban lãnh đạo và bản thân Ralf Rangnick vẫn chưa có hướng xử lý cho vấn đề này. Cứ nhìn vào cách HLV Thomas Tuchel đã dằn mặt bom tấn gần 100 triệu bảng của Chelsea là Lukaku mới thấy Rangnick đang bất lực cỡ nào. Vị HLV người Đức có thể vẫn chưa thể làm chủ được phòng thay đồ khi cả những cầu thủ không phải là trụ cột của đội bóng cũng “dám” chống đối.

Ngoài ra, chiến thuật của HLV Ralf Rangnick cũng bị chỉ trích là đã lỗi thời, hoặc là không phù hợp với Manchester United thời điểm hiện tại. Vị HLV người Đức nối tiếng với triết lý bóng đá pressing cường độ cao nhưng lại gây hoài nghi khi đưa cặp lão tướng Ronaldo và Cavani ra sân trong đội hình xuất phát. Tần suất di chuyển không cao, ít tạo áp lực lên hàng thủ đối phương của hai cầu thủ này là điều nhiều người nhìn thấy.

Ralf Rangnick rơi vào cảnh "tiến thoái lưỡng nan" tại Manchester United

reuters

Chưa hết, HLV Ralf Rangnick cũng chỉ đảm nhận việc dẫn dắt Manchester United một cách tạm thời đến hết mùa giải 2021-2022. Vài tháng là không đủ vị HLV người Đức có thể xây dựng Quỷ đỏ theo ý mình cho một kế hoạch dài hạn. Ông rơi vào tình cảnh muốn cải tổ mạnh mẽ đội hình cũng không được mà muốn vực dậy CLB với lực lượng như hiện tại cũng không xong. Ngay lúc này, cũng có nhiều tin đồn cho rằng Manchester United đang liên hệ với Pochettino sau khi PSG khả năng cao đã thuyết phục được HLV Zidane đến làm việc sau khi mùa giải 2021-2022 khép lại.

Bên cạnh đó, Ronaldo cũng là vấn đề nổi cộm của Manchester United. Trong sự nghiệp của mình, chưa bao giờ CR7 lại trở thành tâm điểm của sự chỉ trích như hiện tại. Chân sút người Bồ Đào Nha dù là một trong những cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất mọi thời đại nhưng cũng bị thời gian bào mòn. Nhiều nhận định cho rằng tiền đạo 37 tuổi là nguyên nhân chính níu chân Manchester United không thể tiến lên. Anh vẫn ghi bàn đều đặn với 14 pha lập công sau 21 trận ra sân trên mọi đấu trường. Nhưng Ronaldo được cho là không đóng góp nhiều cho lối chơi chung. Bên cạnh đó, những cầu thủ trẻ tài năng như Greenwood, Rashford không còn đất diễn. Từ đó HLV Rangnick cũng gặp khó khăn trong việc xây dựng lối chơi tạo áp lực tầm cao và tạo nguồn nhân sự phù hợp cho chiến lược lâu dài.

Thách thức quá lớn cho Rangnick, Manchester United vẫn đang trong mớ bòng bong chưa thấy hướng ra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.