
Nghiên cứu mới đưa ra giả thuyết về thời gian cần thiết để hình thành mặt trăng
ảnh: reuters
Giới chuyên gia cho rằng mặt trăng được tạo ra khi phôi hành tinh Theia đâm vào phiên bản sơ khai của trái đất. Vụ việc xảy ra vào thời điểm hệ mặt trời còn non trẻ và vẫn trong tình trạng đặc biệt bất ổn.
Vụ đụng độ giữa trái đất và mặt trăng nhiều khả năng đã biến hai thiên thể khi đó còn ở gần nhau thành những khối đá nóng chảy xoay tít và theo thời gian kết tụ và nguội dần để hình thành trái đất và mặt trăng như ngày nay.
Nếu vụ va chạm không xảy ra, nhiều nhà khoa học cho rằng có lẽ sự sống đã không thể xuất hiện trên hành tinh của chúng ta.
Giả thuyết về sự hình thành mặt trăng càng thêm được củng cố sau khi các nhà khoa học nghiên cứu những mẫu đá mặt trăng được thu thập trong các sứ mệnh Apollo của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA).
Các mẫu vật cũng cho thấy mặt trăng có tuổi đời khoảng 4,5 tỉ năm, từ đó suy ra va chạm xảy ra khoảng 100 triệu năm sau khi mặt trời hình thành.
Tuy nhiên, dù các nhà khoa học trước đây đã không ít lần mô phỏng vụ va chạm, họ vẫn chưa thể xác định được thời gian cần thiết để mặt trăng hình thành.
Trong báo cáo mới đăng trên Tạp chí The Astrophysical Journal Letters, đội ngũ các chuyên gia đã tiến hành một loạt các vụ mô phỏng tập trung vào những đặc điểm địa chất khác nhau có thể xảy ra cho trái đất và Theia trước khi hai thiên thể va chạm.
Tác giả báo cáo Adeene Denton, nhà khoa học hành tinh của Viện Nghiên cứu Tây Nam ở Boulder (bang Colorado, Mỹ) cho hay đây là hướng tiếp cận chưa được tìm hiểu kỹ càng trong các báo cáo trước đó.
Trưởng đặc khu hành chính đầu tiên của Hồng Kông Đổng Kiến Hoa qua đời
Kết quả cho thấy mặt trăng có lẽ đã hình thành trong vòng 5 giờ sau vụ va chạm định mệnh" giữa trái đất và phôi hành tinh từ lâu đã biến mất, theo Livescience hôm 10.9 dẫn các kết quả mô phỏng mới.
Bình luận (0)