
Mô phỏng vị trí sắp xếp của mặt trời và các hành tinh
ảnh: nasa/jpl/spl
Theo báo cáo đăng trên Tạp chí Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, nhiều tỉ năm trước mặt trời còn non trẻ của chúng ta có thể đã "nuốt chửng" một hành tinh có khối lượng gấp khoảng 5 - 10 lần trái đất. Hành tinh này thuộc nhóm được gọi là siêu trái đất.
Quan trọng hơn nữa, phân tích mới cho thấy giới khoa học vẫn có hy vọng tìm được những manh mối về hành tinh đã biến mất bên trong mặt trời.
Và cuộc nghiên cứu mới cũng mang đến những kết quả phù hợp với những phép đo độc lập, cho phép giới thiên văn học tiến gần hơn đến khả năng giải mã bí ẩn về cuộc nuốt chửng trong quá khứ của mặt trời.
Đồng tác giả báo cáo Mutlu Yildiz, giáo sư Đại học Ege (Thổ Nhĩ Kỳ), cho hay nhóm của ông đã lập mô hình về quá trình mặt trời tiến hóa và so sánh kết quả thu được với những quan sát độc lập về cấu trúc nội tại của sao trung tâm.
"Chúng tôi phát hiện việc mặt trời từng "nuốt" một siêu trái đất có thể giúp lý giải những khác biệt tồn tại lâu nay giữa các mô hình chuẩn về mặt trời và kết quả quan sát trên thực tế", ông Yildiz chỉ ra.
Những khác biệt mà vị giáo sư đề cập bao gồm các thay đổi tinh vi trong cấu trúc bên trong mặt trời cũng như việc sao trung tâm của chúng ta lại có hàm lượng lithium thấp một cách bất thường.
Kịch bản trên cũng có thể mang đến lời giải cho một bí ẩn khác: tại sao những hệ sao khác thường sở hữu các siêu trái đất, trong khi hệ mặt trời lại không có.
"Bước kế tiếp là xem liệu những manh mối mới có thể được xác định một cách độc lập hay không", theo đồng tác giả Yildiz.
Bình luận (0)