'Màu hoa đỏ' ở Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn

24/07/2022 07:15 GMT+7

Tối 23.7, chương trình nghệ thuật đặc biệt Màu hoa đỏ lần thứ 15 năm 2022 do Báo điện tử Đảng Cộng sản VN tổ chức đã diễn ra ở Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn (Quảng Trị).

Tham dự chương trình Màu hoa đỏ lần này có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân VN; ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; lãnh đạo các bộ ngành T.Ư, tỉnh Quảng Trị và đông đảo nhân dân.

Một tiết mục trong chương trình Màu hoa đỏ

Thanh Lộc

Chương trình nghệ thuật đặc biệt gồm 3 trường đoạn: Lên đường - Tinh thần thép - Tự hào dáng đứng Việt Nam. Chương trình là khúc tráng ca hào hùng, tái hiện những ký ức về một thời hoa lửa, những năm tháng chiến tranh gian khổ, ác liệt, những câu chuyện lay động ở tiền tuyến và hậu phương...

Với những màn nghệ thuật tái hiện vẻ đẹp anh hùng của lịch sử giữ nước và những câu chuyện thực tế của các thế hệ đi trước, chương trình mang ý nghĩa đặc biệt nhằm tưởng nhớ, tri ân các Mẹ VN anh hùng, anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, thanh niên xung phong và những người có công với cách mạng, với Tổ quốc...

Qua đó, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc; khơi lên lòng tự hào và trách nhiệm chăm sóc người có công với cách mạng trên cả nước...

Đại tướng Lương Cường phát biểu tại sự kiện

Thanh Lộc

Phát biểu tại chương trình, Đại tướng Lương Cường bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các bậc tiền bối cách mạng, các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh để non sông đất nước ta được độc lập, tự do, nhân dân ta được ấm no, hạnh phúc.
Đại tướng nhấn mạnh, chiến tranh đã lùi xa nhưng người con VN không thể quên những mất mát, đau thương, nhức nhối mà chiến tranh để lại; vì thế, hoạt động tưởng nhớ, tôn vinh và tri ân những người có công với dân, với nước là truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc ta.

Trước hàng ghế đại biểu là những chiếc ghế có đặt ba lô người lính, tượng trưng cho việc các anh hùng liệt sĩ đang cùng thưởng thức chương trình

Thanh Lộc

Nhiều tiết mục của chương trình đã được dàn dựng công phu

Nguyễn Bảo Khánh

Đây là sự kiện thường niên của Báo điện tử Đảng Cộng sản VN, được tổ chức từ năm 2008 đến nay.

Qua 14 lần tổ chức, chương trình Màu hoa đỏ chuyển tải thông điệp mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm, tình cảm, sự tri ân của đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước đối với các anh hùng liệt sĩ, Mẹ VN anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.