Mâu thuẫn về an ninh, Thổ Nhĩ Kỳ triệu đại sứ 9 nước phương Tây

03/02/2023 08:16 GMT+7

Thổ Nhĩ Kỳ ngày 2.2 đã triệu tập đại sứ của 9 nước phương Tây, trong đó có Mỹ và Thụy Điển, để chỉ trích việc các nước này tạm thời đóng cửa cơ quan ngoại giao.

Mâu thuẫn về an ninh, Thổ Nhĩ Kỳ triệu tập đại sứ 9 nước phương Tây - Ảnh 1.

Người biểu tình hô khẩu hiệu bên ngoài Nhà thờ Hồi giáo Fatih ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 29.1 để phản đối vụ đốt kinh Koran ở Stockholm, Thụy Điển.

REUTERS

Reuters đưa tin Thổ Nhĩ Kỳ ngày 2.2 đã triệu tập đại sứ của 9 nước phương Tây, trong đó có Mỹ và Thụy Điển, nhằm phản đối việc những nước này đưa ra cảnh báo an ninh và tạm thời đóng cửa cơ quan ngoại giao sau các vụ đốt kinh Koran ở châu Âu. Nguồn tin ở Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các đại diện ngoại giao của Bỉ, Pháp, Đức, Ý, Hà Lan, Thụy Sĩ và Anh cũng được triệu tập.

Hai tuần qua, các nhà hoạt động cực hữu ở Thụy Điển, Đan Mạch và Hà Lan đã đốt kinh Koran trong các cuộc biểu tình. Các nước châu Âu đã lên án việc này, nhưng nói rằng họ không thể ngăn chặn hành động trên vì các quy tắc tự do ngôn luận.

Vì vậy, Pháp, Đức, Ý và Mỹ tuần trước đưa ra cảnh báo cho công dân của mình về nguy cơ gia tăng các cuộc tấn công ở Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt là nhằm vào các cơ quan ngoại giao và những nơi thờ cúng không theo đạo Hồi. Đức, Pháp và Hà Lan cũng tạm thời đóng cửa cơ quan đại diện ngoại giao ở Thổ Nhĩ Kỳ vì lý do an ninh trong tuần này.

"Các hoạt động phối hợp này không phải là cách tiếp cận tương xứng, hợp lý và chỉ tạo điều kiện cho âm mưu bí mật của các tổ chức khủng bố", một nguồn tin giấu tên trong Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Nguồn tin nói thêm rằng an ninh của tất cả cơ quan đại diện ngoại giao được đảm bảo theo các công ước quốc tế và "các đồng minh nên hợp tác với" chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ.

Xem nhanh: Ngày 343 chiến dịch, sếp tình báo Ukraine đe dọa Nga, ông Putin giao nhiệm vụ mới cho quân đội

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu cũng viết trên Twitter rằng các đại sứ quán đang tiến hành "một cuộc chiến tâm lý mới" chống lại Thổ Nhĩ Kỳ.

Đại sứ quán Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận Đại sứ Jeffry Flake đã tham dự một cuộc họp tại Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 2.2. Hai nguồn tin ngoại giao châu Âu cho biết các đại sứ Đức, Pháp và Hà Lan cũng được triệu tập.

Các vụ đốt kinh Kiran đã khiến Thổ Nhĩ Kỳ ngừng những cuộc đàm phán liên quan đến việc Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO. Thụy Điển và Phần Lan năm ngoái đã nộp đơn gia nhập liên minh, nhưng vấp phải sự phản đối từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Kể từ đó, Stockholm và Helsinki đã tìm cách có được sự ủng hộ của Ankara, bao gồm cả việc đồng ý cứng rắn với những người mà Thổ Nhĩ Kỳ cho là thành viên của đảng Công nhân người Kurd (PKK). PKK bị Ankara và Liên minh châu Âu xem một nhóm khủng bố.

Cảnh sát ở Na Uy ngày 2.2 đã cấm một cuộc biểu tình chống Hồi giáo đã được lên kế hoạch, trong đó có việc đốt kinh Koran, vì vấn đề an ninh. Động thái được thực hiện vài giờ sau khi Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ triệu tập đại sứ của Na Uy để khiếu nại.

Đường vào NATO của Thụy Điển vẫn trắc trở vì Thổ Nhĩ Kỳ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.