Máy bay ném bom tàng hình B-2 của Mỹ gặp sự cố hỏa hoạn khi đáp khẩn

14/12/2022 08:44 GMT+7

Một máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit của Không quân Mỹ đã bị cháy nhưng không có thiệt hại nghiêm trọng sau khi buộc phải hạ cánh khẩn cấp ở Missouri do lỗi kỹ thuật.

Các oanh tạc cơ B-2 Spirit ở căn cứ không quân Whiteman, bang Missouri tháng 11

Không quân Mỹ

Trang Military.com hôm 13.12 đưa tin chiếc B-2 Spirit gặp sự cố trong lúc bay và buộc phải đáp khẩn cấp xuống căn cứ không quân Whiteman hôm 10.12. “Sau khi đáp, máy bay bị sự cố hỏa hoạn và đội cứu hỏa ở căn cứ đã dập lửa thành công”, theo Thượng sĩ Beth Del Vecchio, người phát ngôn Không đoàn máy bay ném bom số 509 đóng tại Whiteman.

Thượng sĩ Vecchio cũng xác nhận chiếc máy bay bị hư hại trong quá trình này, nhưng không nói rõ ở mức độ nào. Không xảy ra thương vong theo sau sự cố của B-2 Spirit. Hiện vụ việc đang trong quá trình điều tra.

Ảnh hiện trường tại căn cứ

Chụp từ Đài KMBC-TV

Đài KMBC-TV, chi nhánh của ABC News ở thành phố Kansas, bang Missouri, đưa tin về sự cố và đăng một số bức ảnh được cho chụp tại hiện trường.

Một hình ảnh cho thấy khói bốc lên từ nơi B-2 đáp. Còn một hình khác chụp B-2 đang đậu và khói bốc lên.

Với chi phí khoảng 1,16 tỉ USD/chiếc vào thời điểm gia nhập lực lượng Mỹ năm 1997 (hiện 2,15 tỉ USD theo thời giá năm 2022), B-2 Spirit hiện là dòng máy bay ném bom đắt đỏ nhất thế giới.

Khói bốc lên từ chỗ đậu máy bay B-2

Chụp từ Đài KMBC-TV

Năm ngoái, căn cứ Whiteman cũng có một máy bay B-2 gặp sự cố vì càng đáp bên trái sụp xuống trong quá trình hạ cánh. Sau khi điều tra, Không quân Mỹ nói sự cố xảy ra do hệ thống lò xo ở bộ phận đáp bị hỏng.

Oanh tạc cơ tàng hình B-21 Raider 'bình cũ rượu mới' chính thức ra mắt

Hiện Không quân Mỹ có 20 chiếc B-2 Spirit. Điều này có nghĩa là việc phải loại trừ tạm thời 1 chiếc do hỏng hóc có thể gây ra ảnh hưởng đáng kể cho các sứ mệnh của oanh tạc cơ hạt nhân Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.