Máy bay 'Ngày tận thế' sẽ tham dự lễ duyệt binh Nga tại Quảng trường Đỏ

07/05/2022 05:30 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga thông báo một "máy bay ngày tận thế" Il-80 và tiêm kích đánh chặn siêu thanh MiG-31 sẽ tham gia lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ ở Moscow vào ngày 9.5.

Đây là lễ duyệt binh truyền thống kỉ niệm Ngày chiến thắng 9.5, nhân dịp 77 năm ngày Liên Xô chiến thắng phát xít Đức trong Thế chiến 2.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, sẽ có 77 máy bay tham gia lễ duyệt binh này. Trong đó, 8 chiến đấu cơ MiG-29SMT sẽ bay trong đội hình chữ Z qua Quảng trường Đỏ để thể hiện sự ủng hộ chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Các máy bay khác tham gia duyệt binh bao gồm trực thăng Ka-52, Mi-28N, Mi-24, Mi-8 và trực thăng vận tải lớn nhất thế giới Mi-26; các oanh tạc cơ Tu-95SM, Tu-160 và Tu-22M3, máy bay tiếp dầu trên không Il-78, chiến đấu cơ Su-35S, tiêm kích MiG-31l và MiG-31BM cùng chiến đấu cơ thế hệ thứ năm Su-57.

Quân đội Nga trong đợt duyệt binh hồi năm 2021

ảnh: the moscow times

Bộ Quốc phòng Nga cũng tiết lộ sẽ có tổng cộng 25 hệ thống chiến đấu lục quân gồm 131 phương tiện tham gia, dẫn đầu là xe tăng huyền thoại trong Chiến tranh Vệ Quốc T-34-85.

Các xe tăng chiến đấu T-72B3M, T-90M Proryv và T-14 Armata cũng sẽ xuất hiện. Ngoài ra còn có xe chiến đấu bộ binh BMP-2 và BMP-3, xe bọc thép Taifun-K, Taifun-VDV và Tigr-M cùng hệ thống pháo tự hành Msta-S.

Bên cạnh đó là hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander, hệ thống hỏa tiễn phóng loạt Tornado-G, và hệ thống tên lửa phòng không S-400, Buk-M3 và Tor-M2, cùng bệ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars và xe robot Uran-9

Tuy nhiên, quy mô duyệt binh năm nay đã giảm mạnh so với năm 2021, với số lượng vũ khí hạng nặng tham gia giảm gần 1/3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.