Máy bay rơi ở Pháp: Cơ phó Lubitz lên internet tìm hiểu cách tự sát

02/04/2015 22:45 GMT+7

(TNO) Các công tố viên Đức ngày 2.4 cho biết Andreas Lubitz, cơ phó lái chiếc Airbus A320 của hãng hàng không Germanwings đâm vào núi, đã lên mạng internet tìm kiếm thông tin về cửa buồng lái và cách tự sát.

(TNO) Các công tố viên Đức ngày 2.4 cho biết Andreas Lubitz, cơ phó lái chiếc Airbus A320 của hãng hàng không Germanwings đâm vào núi, đã lên mạng internet tìm kiếm thông tin về cửa buồng lái và cách tự sát.

Andreas Lubitz, cơ phó người Đức trên chuyến bay 4U9525 - Ảnh: AFP

Chiếc máy tính bảng được cho là của Lubitz cho thấy anh này đã tìm kiếm “các cách thức tự sát”, cũng như thông tin về “cửa buồng lái và hệ thống an ninh bảo vệ chúng”, AFP dẫn thông báo của phòng công tố thành phố Dusseldorf, Đức.

“Phần lưu trữ các hoạt động trên mạng đã không bị xóa; trong đó, những tìm kiếm hiển thị trong thiết bị này trong khoảng thời gian từ ngày 16.3 đến ngày 23.3 đã được truy xuất lại”, phòng công tố Dusseldorf cho hay.

Dữ liệu truy xuất lại chỉ ra rằng người dùng đã tìm hiểu “các phương pháp điều trị y tế”, “các cách thức tự sát”, cũng như tìm hiểu “cửa buồng lái và hệ thống an ninh bảo vệ chúng”, theo báo cáo của phòng công tố.

Vào ngày 24.3, chiếc máy bay Airbus A320 mang số hiệu 4U9525 của hãng Germanwings đã rơi vào dãy núi Alps ở miền nam nước Pháp khi đang trên đường bay từ Barcelona (Tây Ban Nha) sang Dusseldorf (Đức), khiến toàn bộ 150 người trên máy bay thiệt mạng.

Dữ liệu từ hộp đen máy bay cho thấy, chính cơ phó 27 tuổi đã khóa cửa buồng lái để ngăn cơ trưởng vào, rồi cố ý lái máy bay lao vào sườn núi, theo báo cáo của nhà chức trách Pháp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.