Máy bay tác chiến điện tử J-16D của Trung Quốc sắp kết hợp với chiến đấu cơ tàng hình J-20?

Văn Khoa
Văn Khoa
08/11/2021 11:47 GMT+7

Quân đội Trung Quốc gần đây đã điều máy bay tác chiến điện tử J-16D tham gia huấn luyện tác chiến và giới chuyên gia nước này cho rằng J-16D sẽ sớm kết hợp với chiến đấu cơ tàng hình J-20.

Ngay sau khi ra mắt tại Cuộc Triển lãm hàng không Trung Quốc năm 2021 ở tỉnh Quảng Đông từ ngày 28.9-3.10, J-16D đã được triển khai trong một cuộc diễn tập hướng tới tác chiến thật, theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) ngày 6.11 dẫn một số nguồn tin.

Máy bay tác chiến điện tử J-16D tại Cuộc Triển lãm hàng không Trung Quốc năm 2021 ở tỉnh Quảng Đông từ ngày 28.9-3.10

Chụp Màn hình Hoàn Cầu Thời Báo

J-16D là phiên bản mới của chiến đấu cơ J-16 do Trung Quốc phát triển. CCTV dẫn lời chuyên gia quân sự Trung Quốc Vương Minh Chí nhận định thiết bị tác chiến chính của J-16D là thiết bị giám sát điện tử, gây nhiễu radar và làm gián đoạn liên lạc, bên cạnh những khí tài được trang bị cho J-16 như tên lửa không đối không.

Trong các tình huống tác chiến thật, máy bay tác chiến điện tử như J-16D có thể tháp tùng với chiến đấu cơ khác và cung cấp hỗ trợ tác chiến điện tử, như thực hiện gây nhiễu điện tử hoặc đánh lừa, theo Hoàn Cầu thời báo dẫn lời ông Vương Á Nam, tổng biên tập tạp chí Aerospace Knowledge ở Bắc Kinh. Ông còn cho rằng máy bay tác chiến điện tử có thể tấn công trực tiếp vào các cơ sở radar hoặc máy bay cảnh báo sớm của đối phương.

Trung Quốc khoe công nghệ quân sự hiện đại trong triển lãm hàng không Chu Hải

Theo CCTV, J-16D có thể phối hợp với chiến đấu cơ tàng hình J-20 của Trung Quốc. Chuyên gia Vương Minh Chí nhận định cả J-16D và J-20 được thiết kế để phá vỡ radar đối phương. J-16D gây nhiễu cho các radar, còn J-20 xâm nhập chúng. Ông Vương cho rằng khi kết hợp thành đội, J-16D và J-20 có thể mang lại hiệu quả tác chiến lớn và sự kết hợp như thế chắc chắn sẽ diễn ra trong các chiến trường tương lai.

Theo giới chức phòng vệ Đài Loan, chiến đấu cơ J-16 thường tham gia các cuộc tập trận của PLA gần vùng lãnh thổ này trong năm qua.

Hoàn Cầu thời báo dẫn lời giới chuyên gia quân sự Trung Quốc cho rằng vì tác chiến điện tử là một phần quan trọng trong cuộc chiến tranh hiện đại nên J-16D cũng sẽ tham gia cuộc tập trận tương tự trong tương lai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.