Miền đông Ukraine tiếp tục chịu sức ép

10/05/2022 06:53 GMT+7

Chiến sự ở miền đông, miền nam Ukraine tiếp tục diễn ra dồn dập trong bối cảnh Nga duyệt binh kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít trong Thế chiến 2.

Reuters dẫn lời các quan chức Ukraine ngày 9.5 cho biết giao tranh vẫn đang diễn ra ác liệt ở vùng Donbass thuộc miền đông Ukraine. Trong đó, chiến sự ở tỉnh Donetsk là căng thẳng nhất với việc Nga đang cố gắng tiến về thị trấn Lyman, một trung tâm giao thông lớn.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar cho biết nước này vẫn đối mặt với nguy cơ bị tấn công bằng tên lửa rất cao, đặc biệt là miền đông và miền nam. Quân đội Ukraine ngày 9.5 cũng nói Nga đã bắn 4 tên lửa Onyx từ bán đảo Crimea sang tỉnh Odessa ở miền nam Ukraine. Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel đã phải xuống hầm trú ẩn khi đang thực hiện chuyến thăm bất ngờ đến Odessa. Moscow chưa phản ứng trước các tin này.

Xe tăng T-34 tham gia cuộc duyệt binh

Reuters

Phân tích mới nhất của Viện Chiến tranh (Mỹ) cho rằng các cuộc phản công của Ukraine ở Kharkiv có thể đã buộc Nga phải tái triển khai lực lượng tại đây thay vì tăng cường hoạt động tấn công đang bị đình trệ ở những nơi khác thuộc miền đông Ukraine.

Theo báo cáo tình báo quân đội Anh công bố ngày 9.5, chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đã cho thấy những hạn chế của Moscow trong việc tiến hành các cuộc tấn công chính xác ở quy mô lớn. Anh đánh giá kho vũ khí dẫn đường chính xác của Nga đã cạn kiệt nặng nề.

Xem nhanh: Chiến dịch ở Ukraine đến ngày 75, ông Putin phát biểu lý do hành động

Tuy nhiên, Phó thủ tướng Nga Yuri Borisov ngày 9.5 tuyên bố nước này đang phát triển tên lửa siêu thanh thế hệ mới và có đủ tên lửa, đạn dược chính xác cao để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao cho các lực lượng vũ trang, theo Reuters.

Ngày 8.5, các lãnh đạo của nhóm G7 cho biết trong tuyên bố chung sau cuộc họp trực tuyến có sự tham gia của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng họ sẽ đẩy mạnh cô lập Nga về kinh tế, từng bước xóa bỏ sự phụ thuộc vào năng lượng Nga và tăng cường chống lại giới tinh hoa Nga.

Các thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Nga duyệt binh kỷ niệm 77 năm Ngày chiến thắng tại Quảng trường Đỏ ở Moscow trong ngày 9.5. Theo phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov, phần biểu diễn trên không của cuộc duyệt binh đã bị hủy do thời tiết.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng thống Putin cáo buộc phương Tây cuối năm 2021 công khai chuẩn bị tấn công ở Donbass và Crimea và những lời kêu gọi ở Kyiv về vũ khí hạt nhân là mối đe dọa không thể chấp nhận ngay ở biên giới Nga. Ông Putin cũng nói Moscow đã kêu gọi phương Tây đối thoại trung thực, nhưng họ không muốn lắng nghe. Nhà lãnh đạo Nga còn cho biết lực lượng nước này đang chiến đấu vì người dân Donbass, vì an ninh của Nga.

Tổng thống Putin nói chiến dịch quân sự của Nga là phản ứng phủ đầu trước sự gây hấn

Bài phát biểu của ông Putin không có các tuyên bố như phương Tây dự đoán. Tổng thống Putin đã khơi gợi ký ức về chủ nghĩa anh hùng Liên Xô trong Thế chiến 2 nhưng không đưa ra đánh giá về tình hình chiến sự ở Ukraine, không công bố quyết định mới mang tính bước ngoặt hay đưa ra chỉ dấu về thời điểm kết thúc chiến dịch.

Các phát biểu này cũng được đưa ra sau khi Nga nhận thêm một loạt lệnh cấm vận từ phương Tây. Reuters đưa tin Mỹ ngày 8.5 đã đưa các lãnh đạo của Ngân hàng Gazprombank vào danh sách cấm vận, lần đầu tiên ngân hàng hỗ trợ các giao dịch của tập đoàn năng lượng Nga Gazprom bị áp lệnh trừng phạt. Chính phủ Anh cũng vừa công bố lệnh trừng phạt thứ ba nhằm vào Nga, bao gồm áp thuế nhập khẩu nặng lên platinum và palladium của Nga.

EU muốn cắt dầu Nga, Bulgaria dọa phủ quyết nếu không được miễn trừ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.