Minh Vương có lời chúc sinh nhật ‘thấy thương’ đến hội CĐV HAGL miền Bắc

15/09/2020 13:58 GMT+7

Sau phần đầu hí hửng, tiền vệ Nguyễn Minh Vương bất ngờ nghiêm mặt, trầm giọng gửi lời chúc “thấy thương” mừng sinh nhật lần thứ 5 Hội CĐV HAGL miền Bắc .

Fanpage của CLB HAGL đã đăng một đoạn ghi hình những lời chúc của các cầu thủ đội bóng phố Núi nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 5 hội CĐV HAGL miền Bắc. Trong đó có lời chúc của Minh Vương – tiền vệ từng nổi tiếng với câu cảm thán: “Dành cả tuổi thanh xuân để trụ hạng!”.
Chào mọi người, tôi là Trần Minh Vương – thành viên CLB bóng đá HAGL. Hôm nay nhân dịp sinh nhật 5 năm hội CĐV miền Bắc. Tôi chúc hội CĐV ngày càng lớn mạnh, vững niềm tin dù chúng tôi có “bết bát” như thế nào. Hãy theo chân chúng tôi đến cuối cùng!”.
Ngày 14.9 là kỷ niệm 5 năm thành lập hội CĐV của CLB HAGL tại khu vực miền Bắc. Để đáp lại tình cảm của những người đã luôn theo sát mọi bước đi của đội trong 5 năm qua, BHL và các cầu thủ của HAGL đã gửi lời chúc đến hội CĐV.

Minh Vương hạnh phúc bên bánh sinh nhật do fan tặng

Minh Trần

Tiền vệ Xuân Trường cũng có lời chúc ý nghĩa: “Chúc mừng sinh nhật hội CĐV HALG miền Bắc lần thứ 5. Mình tin tất cả mọi người đã có 5 năm thật là đáng nhớ cùng với nhau, cùng với CLB bóng đá HAGL trải qua những vui buồn, thăng trầm trong bóng đá.
Và hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục có những kỷ niệm thật đáng nhớ cùng với nhau. CLB HAGL, các cầu thủ sẽ cố gắng thật nhiều hơn nữa để cống hiến cho mọi người những trận đấu hay, những trận đấu đẹp. Xin cảm ơn!”.
Về phần mình, HLV Lee Tae-hoon bày tỏ: “Chúc mừng sinh nhật 5 năm hội CĐV HAGL miền Bắc. Mong rằng sau này chúng tôi vẫn sẽ nhận được sự ủng hộ nhiệt thành từ các bạn. Các cầu thủ cũng như BHL chúng tôi xin hứa sẽ chăm chỉ luyện tập để có thể đáp lại sự yêu mến của các bạn”. 

Hội CĐV HAGL miền Bắc luôn chung thủy một mối tình với

Nhân vật cung cấp

Thành lập năm 2015, hội CĐV HAGL miền Bắc có gần 5.000 thành viên đăng ký trên fanpage. Họ hoạt động thường xuyên khoảng vài trăm bạn, luôn nổi tiếng với tinh thần cổ vũ fair-play, tích cực trên khắp các sân cỏ miền Bắc.
Dù kết quả có là thế nào, kể cả khi HAGL thắng hay thua đậm họ vẫn luôn nhiệt tình hát ca động viên cả đội. Thậm chí, có những nữ CĐV yêu HAGL đến mức tuyên bố sẽ chỉ lấy chồng khi HAGL vô địch, và vẫn giữ lời thề đó đến tận lúc này.
Mùa này, HAGL có sự trở lại của Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Thanh… cộng thêm chất lượng Tây đã mạnh hơn hẳn. Nhờ vậy, các CĐV HAGL trên cả nước đã bắt đầu mơ đội bóng thân yêu của họ sẽ nằm ở tốp đầu thay vì đua trụ hạng, như cách Minh Vương từng buồn bã than mùa trước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.