Mở cửa thay vì khép hờ

17/03/2023 04:15 GMT+7

Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về du lịch ngày 15.3 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ khẳng định sẽ tăng số quốc gia được miễn visa khi nhập cảnh VN; kéo dài thời hạn lưu trú; mở rộng visa điện tử.

VN cũng sẽ tạo điều kiện cho các hãng hàng không trong nước và quốc tế mở các đường bay thẳng kết nối VN với các thị trường du lịch trọng điểm, tiềm năng.

Đây đều là các đề xuất, kiến nghị khẩn thiết của các chuyên gia, doanh nghiệp trong lĩnh vực hàng không, du lịch, thương mại, dịch vụ tại Hội thảo "Mở visa, phục hồi du lịch" do Báo Thanh Niên tổ chức trước đó mấy ngày. Hay nói cách khác, Thủ tướng đã "điểm trúng huyệt" các nút thắt quan trọng nhất khiến du lịch VN sau 1 năm mở cửa rơi vào nghịch lý "đi sớm về trễ".

Thực tế nhìn lại suốt 1 năm khi chúng ta mở cửa du lịch, người đứng đầu Chính phủ đã không ít lần yêu cầu các bộ, ngành có thẩm quyền liên quan nghiên cứu điều chỉnh chính sách visa để tạo thuận lợi thu hút khách quốc tế. Cụ thể, Nghị quyết số 143 ngày 4.11.2022 của Chính phủ yêu cầu Bộ VH-TT-DL có văn bản đề xuất cụ thể giải pháp mở rộng đối tượng miễn visa nhập cảnh, tăng thời hạn visa vào VN... để thu hút khách du lịch quốc tế, xin ý kiến Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp; tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và quyết định. Câu hỏi "Tại sao du lịch VN đi trước về sau với du lịch quốc tế" cũng do Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt ra khi chủ trì Hội nghị trực tuyến thúc đẩy thu hút khách du lịch vào VN cuối tháng 12 năm ngoái...

Nhắc lại để thấy, tháo các nút thắt nhằm phục hồi du lịch, góp phần phục hồi và tăng trưởng kinh tế đã luôn "nóng" ở trên. Thế nhưng ở phía dưới, chúng ta lại quá thận trọng, thậm chí khắt khe nếu nhìn vào chính sách visa cởi mở của các nước trong khu vực. Trong khi họ thay đổi rất nhanh, tung ra chính sách thị thực cởi mở, thông thoáng cùng nhiều chiến dịch thu hút khách quốc tế sau đại dịch như Thái Lan kéo dài thời gian lưu trú từ 30 lên 45 ngày hay từ 15 lên 30 ngày; Hàn Quốc nối lại loại hình thị thực cho phép khách ra vào nhiều lần, thời hạn lưu trú 30 ngày, không giới hạn số lần xuất nhập cảnh trong 5 năm… Malaysia và Singapore đã miễn thị thực cho 162 quốc gia, Philippines (157 quốc gia), Nhật Bản (68 quốc gia), Hàn Quốc (66 quốc gia), Thái Lan (64 quốc gia)... thì chúng ta mới chỉ miễn thị thực cho 24 quốc gia theo hình thức đơn phương và song phương; thời gian lưu trú thông thường chỉ khoảng 15 ngày và nhập cảnh một lần... Rõ ràng chúng ta "mời khách nhưng lại khép cửa" nên khách ngại không tới cũng là điều dễ hiểu. Hệ quả là sau 1 năm mở cửa rất sớm thì doanh nghiệp hàng không, du lịch, dịch vụ, thương mại khó khăn chồng chất, rất nhiều trong số đó kiệt quệ, gánh trên lưng núi nợ...

Với thể trạng đó, du lịch đã không còn đường lùi. Hơn ai hết, người đứng đầu Chính phủ hiểu điều này nên đã khẳng định mở cửa thay vì khép hờ như hiện nay. Thủ tướng cũng đã giao việc cho từng cơ quan có thẩm quyền, đã nói rõ tầm quan trọng của du lịch, đã đặt mục tiêu 50 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2030...

Chỉ hy vọng trên nóng, dưới cũng phải quyết liệt theo để vực dậy ngành công nghiệp không khói bằng chính sách visa cởi mở, thân thiện, thông thoáng, nhanh gọn, tiện lợi "vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi", để thành quả du lịch VN tương xứng với tiềm năng và kỳ vọng của Chính phủ, người dân và doanh nghiệp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.