Mô hình quay vòng sinh kế của cô gái khuyết tật

Khánh Hoan
Khánh Hoan

Chị Đặng Thị Kim Oanh (32 tuổi, ngụ xã Nam Đàn, Nghệ An) đã vượt lên chính mình, lập dự án hỗ trợ hàng trăm người khuyết tật bằng mô hình kinh tế dễ làm nhưng mang lại hiệu quả thiết thực.

Chị Kim Oanh bị dị tật bẩm sinh do di chứng chất độc da cam từ người cha. Cơ thể cao chưa đầy 1 m, việc đi lại phải nhờ đến chiếc xe lăn. Học hết THPT, năm 2012, chị thi vào Trường ĐH Lao động - Xã hội, ngành công tác xã hội. Với một cô gái phải sử dụng xe lăn, quyết định ra Hà Nội học đại học khi ấy không hề dễ dàng.

Mô hình quay vòng sinh kế của cô gái khuyết tật - Ảnh 1.

Chị Kim Oanh chia sẻ câu chuyện của mình trong một chương trình giao lưu

Ảnh: NVCC

Thời gian đầu, mẹ phải theo chị Oanh ra Hà Nội để hỗ trợ con gái đi học và sinh hoạt. Sau những năm tháng nỗ lực vượt bậc, chị tốt nghiệp đại học và được một doanh nghiệp nhận vào làm việc. Tuy nhiên, sức khỏe không tốt, việc đi lại và sinh hoạt gặp nhiều khó khăn nên chị Oanh quyết định trở về quê. Tại nhà, chị nhận viết nội dung quảng bá cho các doanh nghiệp, cá nhân bán hàng. Công việc này khá phù hợp với điều kiện của chị khi chỉ có thể làm việc tại nhà. Thế rồi, sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo khiến nhiều công việc liên quan đến viết nội dung được tự động hóa nên chị suy nghĩ tìm hướng đi mới.

Phần lớn những người khuyết tật mà chị Oanh kết nối, quen biết đang sống ở vùng quê. Nhiều gia đình có đất vườn, chuồng trại và có thể tận dụng thời gian để chăn nuôi. Vì vậy, chị nghĩ đến mô hình chăn nuôi gia cầm. Đây là công việc không quá phức tạp, vốn đầu tư ban đầu không lớn và có thể thực hiện ngay tại hộ gia đình.

Sau quá trình nghiên cứu tìm ra mô hình phù hợp nhất cho bản thân và những người cùng cảnh ngộ, chị Oanh bắt đầu tìm kiếm nguồn lực từ các doanh nghiệp thường xuyên thực hiện hoạt động thiện nguyện. Chị đề xuất hỗ trợ con giống, thức ăn và kỹ thuật chăn nuôi cho các hộ khuyết tật. Năm 2025, chị Oanh cùng những thành viên nòng cốt thành lập câu lạc bộ Người khuyết tật Tự Lực Nam Đàn.

Từ những hoạt động kết nối, bán hàng gây quỹ và hỗ trợ sinh kế, ý tưởng về một mô hình "vốn quay vòng" dần trở thành hiện thực. Mô hình "Chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học - Vốn quay vòng" được triển khai với 7 hộ đầu tiên. Các gia đình được hỗ trợ con giống để chăn nuôi. Khi đàn gia cầm trưởng thành, xuất bán, phần vốn được hoàn trả để tiếp tục chuyển cho những gia đình khác.

Từ 7 hộ ban đầu, đến nay mô hình đã hỗ trợ 116 gia đình với gần 150 suất sinh kế tại Nghệ An và Hà Tĩnh. Dự án không chỉ trao con giống để người dân tự xoay xở. Hai thành viên trong nhóm là kỹ sư chăn nuôi tình nguyện trực tiếp hỗ trợ kiến thức, kỹ thuật chăn nuôi gia cầm cho các hộ tham gia.

Ông Hoàng Đăng Hòe, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam Nghệ An, nhận xét dự án hỗ trợ sinh kế của chị Kim Oanh rất có giá trị không chỉ về mặt vật chất mà còn lan tỏa tinh thần vượt qua số phận. "Oanh là nạn chất độc da cam thế hệ thứ 2, cơ thể tật nguyền nhưng tinh thần sống rất mãnh liệt, nỗ lực học hành để vượt lên chính mình. Chúng tôi rất cảm kích nỗ lực ấy và mong muốn tinh thần ấy được lan tỏa cho nhiều người yếu thế khác để họ cùng vươn lên", ông Hòe nói.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.