Trưởng thôn hành động

Trưởng khu phố tuổi 22 ở Quảng Ninh, tốt nghiệp đại học xuất sắc

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
Từ giảng đường trở về quê, Lê Tiến Hoàng (22 tuổi), trúng cử Trưởng khu phố Quỳnh Lâu, P.Hiệp Hòa (Quảng Ninh) với hơn 95% phiếu tín nhiệm. Ngay lập tức, Hoàng bắt tay giải quyết những việc sát sườn của người dân.

Ở tuổi 22, khi nhiều bạn bè cùng trang lứa bắt đầu tìm kiếm công việc sau khi rời giảng đường, Lê Tiến Hoàng lại chọn một hướng đi khác. Tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, chàng trai trẻ trở về quê và ứng cử làm Trưởng khu phố Quỳnh Lâu, P.Hiệp Hòa (Quảng Ninh).

Trưởng khu phố tuổi 22 ở Quảng Ninh, tốt nghiệp đại học xuất sắc- Ảnh 1.

Anh Lê Tiến Hoàng hướng dẫn đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tại khu phố

ẢNH: P.C

Kết quả, anh Hoàng nhận được hơn 95% phiếu tín nhiệm của cử tri, trở thành người trẻ nhất trong số 14 trưởng khu phố của P.Hiệp Hòa nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Với tân trưởng khu phố 22 tuổi, công việc phía trước không bắt đầu bằng những kế hoạch xa xôi. Điều anh muốn làm trước tiên là nắm lại từng hộ dân, cùng người dân tháo gỡ những chuyện ngay trong khu phố: tuyến kênh tưới tiêu bị tắc, rác thải, đường giao thông và làm thế nào để kéo thêm thanh niên tham gia việc chung.

Rời giảng đường, chọn trở về quê

Lê Tiến Hoàng sinh ra và lớn lên tại P.Hiệp Hòa. Trước khi trở thành trưởng khu phố, anh là Bí thư Chi đoàn khu phố Quỳnh Lâu, thường xuyên tham gia các hoạt động đoàn và phong trào tại địa phương.

Anh Hoàng vừa tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý đất đai, Trường đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội với tấm bằng xuất sắc. Tấm bằng đại học mở ra nhiều lựa chọn việc làm, nhưng chàng trai 22 tuổi quyết định trở về địa phương và thử sức ở một công việc ít người trẻ lựa chọn.

Theo Hoàng, tuổi trẻ không chỉ là quãng thời gian tìm kiếm một công việc tốt cho bản thân mà còn là lúc có thể thử sức, đảm nhận trách nhiệm và đóng góp cho nơi mình sinh ra.

Trưởng khu phố tuổi 22 ở Quảng Ninh, tốt nghiệp đại học xuất sắc- Ảnh 2.

Anh Lê Tiến Hoàng và các cử tri tại cuộc bầu cử trưởng, thôn, khu phố vừa qua

ẢNH: P.C

Quãng thời gian làm bí thư chi đoàn cũng giúp Hoàng có cơ hội gần gũi với người dân, tham gia nhiều công việc của khu phố và hiểu hơn những vấn đề đang đặt ra tại khu dân cư. Đây cũng là một trong những lý do khiến anh tự tin ứng cử vị trí Trưởng khu phố Quỳnh Lâu khi địa phương tổ chức bầu trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hơn 95% phiếu tín nhiệm trở thành sự khởi đầu đặc biệt đối với chàng trai vừa bước ra khỏi giảng đường đại học. Nhưng với Hoàng, số phiếu ấy cũng đồng nghĩa với trách nhiệm khi những người hàng xóm, cô bác vốn chứng kiến mình lớn lên nay gửi gắm niềm tin vào một người trẻ.

Công việc của trưởng khu phố đòi hỏi phải thường xuyên tiếp xúc với người dân, nắm tình hình từng hộ gia đình, truyền tải chủ trương, chính sách của chính quyền và cùng giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Từ vệ sinh môi trường, an ninh trật tự đến những mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư đều có thể trở thành công việc mà người trưởng khu phải trực tiếp tham gia.

Với một người mới 22 tuổi, đó là thử thách không nhỏ. Việc đầu tiên là lo những chuyện ngay trong khu phố. Trước khi ứng cử, Hoàng đã dành thời gian tìm hiểu và xác định những công việc cần ưu tiên nếu được người dân tín nhiệm.

Theo tân Trưởng khu phố Quỳnh Lâu, trên địa bàn hiện còn một số vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của người dân như tuyến kênh phục vụ tưới tiêu bị tắc, việc thu gom rác thải và một số tuyến đường cần được nâng cấp.

Trong đó, Hoàng dành nhiều sự quan tâm cho hạ tầng giao thông. Anh cho rằng đường sá thuận lợi không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày mà còn tạo điều kiện kết nối, phát triển đời sống của người dân trong khu phố.

"Tôi dự kiến tập trung rà soát lại tình hình dân cư trên địa bàn; xây dựng kế hoạch làm việc khoa học cho bản thân; đồng thời củng cố khối đoàn kết trong nhân dân, phát huy vai trò của các chi hội, đoàn thể trong khu phố", Hoàng chia sẻ.

Việc rà soát dân cư được chàng trai trẻ đặt lên đầu tiên bởi theo anh, muốn làm tốt công việc ở cơ sở thì trước hết phải hiểu địa bàn và người dân. Trưởng khu phố không chỉ biết khu phố có bao nhiêu hộ mà còn phải nắm được những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, những trường hợp cần hỗ trợ và những vấn đề đang được người dân quan tâm.

Kiến thức về quản lý đất đai được học tại trường đại học cùng khả năng sử dụng công nghệ cũng là những lợi thế mà Hoàng kỳ vọng có thể áp dụng vào công việc tại cơ sở.

Muốn kéo người trẻ trở lại với hoạt động cộng đồng

Một trong những việc tân trưởng khu phố 22 tuổi đặc biệt quan tâm lại liên quan trực tiếp đến những người cùng thế hệ với mình.

Trưởng khu phố tuổi 22 ở Quảng Ninh, tốt nghiệp đại học xuất sắc- Ảnh 3.

Anh Lê Tiến Hoàng cùng đoàn viên, thanh niên gặp gỡ người dân trong khu phố

ẢNH: P.C

Hoàng nhận thấy một bộ phận thanh niên dành khá nhiều thời gian cho điện thoại thông minh, mạng xã hội và các hình thức giải trí nhưng chưa mặn mà với hoạt động cộng đồng tại nơi cư trú.

Từng là bí thư chi đoàn, Hoàng hiểu việc tập hợp thanh niên ở khu dân cư không dễ. Vì vậy, thay vì chỉ vận động người trẻ tham gia những hoạt động mang tính phong trào, anh muốn tìm cách tổ chức các chương trình gần gũi hơn với nhu cầu, sở thích của thanh niên, qua đó tạo cơ hội để họ tham gia việc chung của khu phố.

Theo Hoàng, khi người trẻ chủ động tham gia các hoạt động xã hội, họ không chỉ đóng góp sức lực, ý tưởng cho cộng đồng mà còn hiểu hơn nơi mình đang sống và trách nhiệm của mỗi người đối với khu dân cư.

Đây cũng là một trong những lợi thế của một trưởng khu phố thuộc thế hệ trẻ: dễ tiếp cận thanh niên, hiểu cách người trẻ giao tiếp và có khả năng ứng dụng công nghệ vào việc kết nối cộng đồng.

Hơn 60% cán bộ trẻ

Việc Lê Tiến Hoàng trở thành trưởng khu phố trẻ nhất P.Hiệp Hòa diễn ra trong bối cảnh địa phương đang sắp xếp lại các khu dân cư và trẻ hóa đội ngũ cán bộ cơ sở.

Bà Đào Thị Hương Giang, Phó chủ tịch UBND P.Hiệp Hòa, cho biết thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn, số khu phố trên địa bàn đã giảm từ 39 xuống còn 14. Song song với việc tổ chức lại địa bàn, phường kiện toàn đội ngũ cán bộ, trong đó chú trọng những người có trình độ và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin.

Hiện tỷ lệ cán bộ trẻ tại P.Hiệp Hòa đạt trên 60%, trong đó có nhiều người mới tốt nghiệp đại học. Vừa qua, trong cuộc bầu cử trưởng khu phố nhiệm kỳ 2026 - 2031, toàn phường có 14 người ứng cử. Người lớn tuổi nhất sinh năm 1967, còn Lê Tiến Hoàng, 22 tuổi, là ứng viên trẻ nhất.

Theo bà Giang, trước khi được người dân tín nhiệm bầu làm trưởng khu phố, Hoàng đã thể hiện sự năng nổ trong các hoạt động cộng đồng. Sinh ra và lớn lên tại Hiệp Hòa, anh có điều kiện gần gũi, tìm hiểu đời sống người dân. Chàng trai trẻ cũng được địa phương tạo điều kiện tham gia các lớp hướng dẫn về quản lý, bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Lãnh đạo P.Hiệp Hòa đánh giá việc một thanh niên 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, được người dân tín nhiệm bầu làm trưởng khu phố là tín hiệu tích cực trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng và tạo cơ hội cho người trẻ tham gia công việc ở cơ sở.

Còn với Hoàng, nhiệm kỳ 2026 - 2031 vừa bắt đầu. Phía sau tỷ lệ tín nhiệm hơn 95% là những việc rất cụ thể đang chờ người trưởng khu phố trẻ giải quyết. Từ con đường, dòng kênh, chuyện rác thải đến việc tập hợp thanh niên, tất cả đều là những bài toán đầu tiên của chàng trai 22 tuổi sau khi rời giảng đường.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.