Mỏi mòn thân phận 40 năm oan khuất: Bộ Tài chính đã chuyển hết tiền bồi thường cho Viện KSND Tây Ninh

08/10/2020 06:19 GMT+7

Bộ Tài chính đã chuyển hết tiền về Viện KSND tỉnh Tây Ninh. Việc này được xử lý thông qua công văn ký từ ngày 17.9 vừa qua, tức chỉ trong vòng 10 ngày khi nhận được văn bản của Viện KSND tối cao.

Liên quan đến việc đền bù oan sai của các nạn nhân trong vụ án ở Tây Ninh, thông tin từ Bộ Tài chính cho biết ngay sau khi Viện KSND tối cao có văn bản đề nghị Bộ Tài chính có ý kiến, bộ này đã lập tức có văn bản trả lời.

Xin lỗi công khai, 7 người kết thúc 40 năm thân phận bị can trong oan khuất

Cụ thể, ngày 17.9, Bộ Tài chính đã có công văn gửi Viện KSND tối cao và Viện KSND tỉnh Tây Ninh thông báo bổ sung cho Viện KSND tối cao một số nội dung. Theo đó, với trường hợp ông Hồ Long Chánh (68 tuổi, đã qua đời ngày 6.10), Bộ Tài chính đã đồng ý với đề xuất của Viện KSND, số tiền bồi thường hơn 1,059 tỉ đồng. Số tiền này đã được chuyển về Viện KSND Tây Ninh.
Đối với 5 trường hợp còn lại, văn bản của Bộ Tài chính cũng đã đồng ý với Viện KSND tối cao (mỗi trường hợp khoảng 1 tỉ đồng - PV). Như vậy, kể cả ông Hồ Công Chánh là tổng cộng 6 trường hợp, Bộ Tài chính đều đồng ý và chuyển hết tiền về Viện KSND tỉnh Tây Ninh. Việc này được xử lý thông qua công văn ký từ ngày 17.9 vừa qua, tức chỉ trong vòng 10 ngày khi nhận được văn bản của Viện KSND tối cao.

Bí mật vụ án oan 40 năm ở Tây Ninh

Tối 7.10, trả lời PV Thanh Niên, đại diện Viện KSND Tây Ninh cho biết theo như văn bản ghi Bộ Tài chính đã chuyển tiền tới Viện KSND Tây Ninh ngày 17.9. Tuy nhiên, từ văn bản phải nhập vào hệ thống phần mềm mới có tài khoản tại Kho bạc Tây Ninh nên mất một khoảng thời gian. Để các nạn nhân oan sai được yên lòng thì ngay sáng sớm 8.10, lãnh đạo Viện KSND Tây Ninh sẽ họp bàn với các bộ phận liên quan. Đồng thời, mời các nạn nhân lên làm việc và sẽ rút tiền để chi trả, bồi thường đến các nạn nhân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.