Một bệnh nhân nổ súng, nghi tự sát tại bệnh viện

23/12/2019 07:00 GMT+7

Đến khoa Bệnh viện Trưng Vương (TP.HCM) xin nhập viện, đột ngột ông P.Đ.T.D dùng súng tự bắn vào đầu mình, nghi tự sát.

Đến hơn 22 giờ ngày 22.12, Công an Q.10 (TP.HCM) vẫn còn phong tỏa khu vực Khoa Cấp cứu Bệnh viện Trưng Vương (P.14, Q.10), để điều tra nghi án bệnh nhân dùng súng tự sát tại đây. Vụ việc khiến bệnh nhân là ông P.Đ.T.D (41 tuổi, ngụ TP.HCM) nguy kịch.

Bàng hoàng vì bệnh nhân nổ súng tự tử ở Bệnh viện Trưng Vương

Lúc 22 giờ ngày 22.12, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã nhận thông tin báo cáo nhanh qua điện thoại từ Bệnh viện Trưng Vương liên quan đến nam bệnh nhân trên tự sát tại bệnh viện này vào lúc 20 giờ cùng ngày. Hiện bệnh nhân đang nằm khoa hồi sức tích cực và đang thở máy.

Công an đang trích xuất camera tại khoa Cấp cứu Bệnh viện Trưng Vương để điều tra vụ việc

Ảnh: Duy Tính

Theo thông tin ban đầu, ông D. từng đến Bệnh viện Trưng Vương, được chẩn đoán rối loạn lo âu (trầm cảm nặng). Ngày 21.12, ông D. nhập viện do ngộ độc thuốc ngủ. Bệnh nhân được điều trị tại khoa nội thần kinh, sau đó xin qua khoa dịch vụ. Đến sáng 22.12, ông D. có ý định tự tử, nên bệnh viện cử người theo dõi sát, rồi bệnh nhân xin xuất viện về. Đến chiều tối, ông D. trở lại bệnh viện xin nhập viện với lý do yếu 2 chân. Ở phòng cấp cứu, ông D. không có hành vi gây gổ gì. Tuy nhiên, sau đó, ông D. đột ngột nổ súng bắn vào đầu mình. Một bác sĩ của khoa cấp cứu này cho biết thêm, vụ việc xảy ra ở khu vực tiếp nhận bệnh của khoa cấp cứu.
Tại hiện trường, một nhân chứng khác cho biết lúc vào bệnh viện, ông D. bỏ khẩu súng vào túi chéo, đeo ngang, vì thế lực lượng bảo vệ không phát hiện ra.
Một người thân của bệnh nhân cho biết ông D. từng kinh doanh bất động sản, bị trầm cảm vài năm nay. Mẹ của ông D. kể ông D. từng chia sẻ với bà về việc làm ăn thua lỗ. “Nó than buồn vì mất hơn 3 tỉ đồng do đầu tư mua đất của Công ty địa ốc Alibaba. Hôm bữa nó định bán bộ bàn ghế ở nhà để trả nợ”, mẹ nạn nhân nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.