Một chương trình bất ngờ 'viral', cả trăm người 'săn' vé

Thanh Nam
Thanh Nam
Chiều và tối 8.8, chương trình do học sinh đạo diễn có nội dung tìm hiểu nghệ thuật hát xẩm và trải nghiệm khắc gỗ do học sinh Trường phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM) tổ chức đã thu hút cả trăm người đến tham dự.
Một chương trình bất ngờ 'viral', cả trăm người 'săn' vé- Ảnh 1.

Chương trình do học sinh đạo diễn thu hút đông khách

ẢNH: THANH NAM

Đưa xẩm đến gần hơn với người trẻ

Chương trình do học sinh làm đạo diễn này có bán vé với mức 170.000 đồng/vé. Vũ Nguyễn Bảo Thy, học sinh lớp 12 chuyên văn, Phó chủ nhiệm Nguồn Project, câu lạc bộ tổ chức chương trình, nhớ lại: "Khi thông tin về chương trình, chúng em có đăng bài trên mạng xã hội. Bài viết bất ngờ viral. Nhiều người, cả học sinh đến người lớn đã nhắn hỏi mua vé".

Trong chương trình, ban tổ chức đã chọn chủ đề "Khắc". Đặng Ngọc Anh Thư, học sinh lớp 12 chuyên văn, chủ nhiệm Nguồn Project, cho biết đã lựa chọn vùng đất Ninh Bình. 

"Chúng em muốn tìm một vùng đất có cả giá trị văn hóa vật thể lẫn phi vật thể để học sinh có thể xây dựng thành một không gian trải nghiệm ngay tại TP.HCM", Thư cho hay.

Một chương trình bất ngờ 'viral', cả trăm người 'săn' vé- Ảnh 2.

Khán giả đa dạng lứa tuổi

ẢNH: THANH NAM

Cũng theo Thư, trong quá trình tìm hiểu, các thành viên CLB nhận thấy hát xẩm là một loại hình nghệ thuật dân gian gắn bó với đời sống văn hóa Ninh Bình, đồng thời gắn với tên tuổi của cố nghệ nhân Hà Thị Cầu.

"Quả thật, ban đầu chúng em cũng lo hát xẩm khá kén người nghe, nhất là với các bạn trẻ. Nhưng gần đây xẩm được biết đến nhiều hơn qua những sản phẩm hiện đại như "Mục hạ vô nhân" của ca sĩ Soobin Hoàng Sơn, chúng em nghĩ đây là cơ hội để đưa xẩm đến gần hơn với khán giả trẻ", Thư nói.

Không chỉ dựng một sân khấu để khán giả ngồi nghe, ban tổ chức còn mời các thành viên CLB Hát xẩm dân gian Đất Việt đến giao lưu, trao đổi trực tiếp. Không gian chương trình được thiết kế để người tham dự có thể tương tác với các chất liệu văn hóa truyền thống thay vì chỉ quan sát từ xa.

Một chương trình bất ngờ 'viral', cả trăm người 'săn' vé- Ảnh 3.

Phụ huynh dẫn con đến xem chương trình

ẢNH: THANH NAM

Chương trình do học sinh đạo diễn "tưởng không đông" nhưng "đông không tưởng"

Thy cho biết: "Ban tổ chức từng lo ngại một loại hình nghệ thuật truyền thống như hát xẩm sẽ khó tiếp cận người trẻ. Thế nhưng, thật bất ngờ là lượng khách đến vượt dự kiến. Sự kiện không những thu hút các bạn học sinh, mà còn có phụ huynh, người lớn cũng tò mò, không ngại di chuyển hàng chục km để thưởng lãm".

Để bảo đảm nội dung không bị sai lệch hoặc chỉ dừng ở mức "làm văn hóa theo cảm nhận", Thy cho biết nhóm chủ động tìm đến những người có chuyên môn. Các thành viên cũng nhận được sự hỗ trợ từ ban giám hiệu, giáo viên nhà trường, đặc biệt là các thầy cô khối văn…

Trong chương trình còn có workshop khắc gỗ. Đặng Ngọc Anh Thư cho hay nhóm lấy cảm hứng chủ yếu từ làng nghề mộc Phúc Lộc (Ninh Bình). Các thành viên đồng thời tìm hiểu những đường nét chạm khắc trên các công trình đình, miếu cổ ở Ninh Bình, trong đó có tháp Tứ Ân và đình Hưng Lộc…

"Thay vì chỉ giới thiệu lịch sử của nghề, các em tạo cơ hội để người tham dự tự tay làm ra một sản phẩm.Qua hoạt động này, chúng em mong muốn người tham gia không chỉ được tự tay tạo nên một sản phẩm mà còn cảm nhận và khám phá vẻ đẹp của nghệ thuật chạm khắc truyền thống theo cách gần gũi, trực tiếp hơn", Thư nói.

Một chương trình bất ngờ 'viral', cả trăm người 'săn' vé- Ảnh 4.

Người trẻ trải nghiệm khắc gỗ

ẢNH: THANH NAM

Nguyễn Đào Khánh Chi, học sinh lớp 9A2, Trường THCS Hoàng Hoa Thám (P.Tân Bình, TP.HCM), cho biết: "Em ấn tượng với cách chương trình kết hợp biểu diễn nghệ thuật và trải nghiệm văn hóa. Các hoạt động được tổ chức khá thu hút, đặc biệt là phần hát xẩm. Qua chương trình, em hiểu rõ hơn về hát xẩm, cách biểu diễn cũng như những giá trị văn hóa gắn với loại hình nghệ thuật truyền thống này".

Bà Hoàng Thị Nguyên (58 tuổi, ngụ ở P.Dĩ An, TP.HCM), cho hay từ nhà đến nơi tổ chức chương trình hơn 23 km.

"Tôi thấy chương trình rất hay, nội dung ý nghĩa và được chuẩn bị khá công phu. Ban đầu tôi cũng tò mò không biết học sinh tổ chức một chương trình về văn hóa truyền thống sẽ như thế nào, nhưng khi đến xem thì thấy làm rất chỉn chu, từ nội dung đến cách tổ chức. Tôi khá bất ngờ và rất vui khi thấy các bạn trẻ quan tâm, tìm hiểu và giới thiệu những giá trị văn hóa như hát xẩm đến với mọi người", bà Nguyên chia sẻ.

Một chương trình bất ngờ 'viral', cả trăm người 'săn' vé- Ảnh 5.

Nguyễn Đào Khánh Chi (trái) và Nguyễn Thân Anh Thư, học sinh lớp 9 Trường THCS Hoàng Hoa Thám tại chương trình

ẢNH: THANH NAM

Nghệ nhân Hoàng Minh Thiện, Chủ nhiệm CLB hát xẩm dân gian Đất Việt, cho biết rất vui khi các học sinh chủ động tìm hiểu, khám phá những di sản, di tích và giá trị văn hóa của vùng đất Ninh Bình - Hoa Lư, một trong những cái nôi của nghệ thuật hát xẩm.

"Khi nhận được lời mời, tôi rất vui và sẵn sàng đồng hành cùng các bạn học sinh. Đây là cơ hội để chúng tôi giao lưu, truyền tải nghệ thuật dân gian đến học sinh, khán giả", nghệ nhân Minh Thiện chia sẻ.

Đánh giá về chương trình, nghệ nhân này cho rằng việc học sinh có thể tự tổ chức một hoạt động văn hóa với quy mô như vậy là điều rất đáng ghi nhận. "Các bạn học sinh làm được một chương trình ý nghĩa như thế này là rất tuyệt vời. Nhìn chung mọi thứ đều rất ổn, chu đáo", nghệ nhân Minh Thiện nhận xét.

Một chương trình bất ngờ 'viral', cả trăm người 'săn' vé- Ảnh 6.

Người trẻ tham gia chương trình

ẢNH: THANH NAM

Đằng sau những hoạt động tưởng như chỉ dành cho trải nghiệm văn hóa ấy còn có một mục tiêu khác, là gây quỹ để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Theo Thư, dự kiến 2/3 phần lợi nhuận sẽ được sử dụng cho các hoạt động thiện nguyện, trong đó có việc thăm, hỗ trợ các bệnh nhi và trẻ em tại các cơ sở bảo trợ. Phần còn lại được giữ trong quỹ CLB để tiếp tục tổ chức các chương trình cho nhiệm kỳ sau…

Một chương trình bất ngờ 'viral', cả trăm người 'săn' vé- Ảnh 7.

Chương trình để lại ấn tượng với nhiều người

ẢNH: THANH NAM

CLB Nguồn Project hoạt động được 5 năm, hiện có khoảng 50 thành viên. Hướng đi của CLB khá đặc biệt, là tìm hiểu và đưa những giá trị văn hóa, nghệ thuật Việt Nam có nguy cơ mai một đến gần hơn với học sinh, người trẻ thông qua những trải nghiệm trực tiếp. Mỗi năm, CLB lại lựa chọn một chủ đề khác nhau như: múa rối nước, cải lương, nghề gốm, hát bội...

 

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.