Một huyện của TP.HCM xin lùi thời gian học trực tiếp

Bích Thanh
Bích Thanh
13/12/2021 12:49 GMT+7

Lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện Củ Chi đề xuất với TP.HCM cho huyện lùi thời gian tổ chức học sinh đến trường học trực tiếp sau một tuần so với lộ trình của TP.

Học sinh các quận, huyện khác đến trường còn học sinh huyện Củ Chi xin lùi một tuần

BÍCH THANH

Trao đổi trực tiếp với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Trần Văn Toản, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Củ Chi, thông tin huyện đề xuất với TP cho lùi thời gian tổ chức học sinh đến trường học trực tiếp sau một tuần so với lộ trình của TP.

Theo ông Toản, sở dĩ huyện đề xuất lùi thời gian tổ chức học trực tiếp do tỷ lệ phụ huynh học sinh đồng thuận với việc con em đi học trở lại còn thấp. Đơn cử có khối lớp chỉ khoảng 30% phụ huynh đồng ý cho con em đi học.

Lãnh đạo phòng GD-ĐT cũng nói thêm, dù các trường đã thực hiện việc chuẩn bị cho học sinh đi học trực tiếp theo các hướng dẫn của Sở Y tế, Sở GD-ĐT nhưng để phụ huynh an tâm hơn nên huyện đã xin ý kiến các trường và đề xuất tổ chức học vào ngày 20.12.

Lễ chào cờ ngày trường học TP.HCM mở cửa: “Rung động như lần đầu được yêu”

Vào sáng nay, theo lộ trình của UBND TP, khoảng 150.000 học sinh lớp 9, lớp 12 đã trở lại trường học trực tiếp sau 4 tháng ngừng đến trường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.