Một người hoàn thành cách ly nhiễm Covid-19, Thái Bình phong tỏa cả thôn hơn 1.600 dân

Lê Tân
Lê Tân
01/11/2021 11:35 GMT+7

Sau khi phát hiện ca nhiễm Covid-19 mới, UBND xã Đông Quý (H.Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) đã lập 5 chốt kiểm soát dịch và phong tỏa thôn Trà Lý, nơi có 1.600 nhân khẩu.

Ngày 1.11, thông tin từ UBND xã Đông Quý (H.Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) cho biết, sau khi phát hiện ca nhiễm Covid-19 tại thôn Trà Lý liên quan đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội), Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 H.Tiền Hải đã khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

Thôn Trà Lý bị phong tỏa

CTV

Ca nhiễm mới là chị L.T.N (45 tuổi, ở thôn Trà Lý). Từ 27.9 - 3.10, chị L.T.N chăm sóc mẹ tại Khoa Ung bướu, Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Do có liên quan đến bệnh nhân nhiễm Covid19 tại Bệnh viện Việt Đức nên chị L.T.N được chuyển đi cách ly tập trung. Đến ngày 24.10, chị L.T.N có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, hoàn thành cách ly theo quy định và bắt xe về Thái Bình.

Đến sáng 25.10, chị L.T.N ra trạm y tế xã khai báo, được hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà. Từ 26 - 28.10, chị L.T.N có sang nhà hàng xóm chơi, hỏi thăm người ốm và đi chợ. Ngày 28.10 chị L.T.N có biểu hiện đau đầu, sốt, đau mỏi người. Ngày 30.10, chị L.T.N được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Liên quan đến chị L.T.N, bước đầu đã ghi nhận có 25 trường hợp F1. Chính quyền địa phương nhận định ca nhiễm của chị L.T.N khá phức tạp nên đã lập 5 chốt kiểm soát dịch, phong tỏa thôn Trà Lý với 537 hộ dân, khoảng 1.600 nhân khẩu.

Tính đến ngày 31.10, Thái Bình đang có 30 ca nhiễm Covid-19 điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình. Toàn tỉnh có 170 trường hợp F1 và 443 trường hợp F2 đang được cách ly, theo dõi sức khỏe.

Tại TP.Hải Phòng, trong 3 ngày từ 29 - 31.10, cơ quan chức năng đã phát hiện 5 ca nhiễm Covid-19. Đây đều là những người từ miền Nam về TP.Hải Phòng. Tính từ ngày 27.4 (đợt dịch thứ 4 đến nay), TP.Hải Phòng đã có 88 ca nhiễm Covid-19.

Tại Hà Nam, sáng 1.11, CDC Hà Nam ghi nhận thêm 20 ca nhiễm Covid-19 mới. Tính từ ngày 19.9 đến nay, Hà Nam đã ghi nhận 976 ca nhiễm Covid-19.

Tại Nam Định, trong ngày 31.10, tỉnh này ghi nhận 6 ca nhiễm mới. Tổng số ca nhiễm ở Nam Định đến nay là 331 ca.

Tại Hải Dương, số ca nhiễm Covid-19 ghi nhận trong ngày 31.10 là 2 ca. Đây đều là những người về trở từ Bình Dương. Tính từ 27.7 đến nay, Hải Dương đã có 171 người nhiễm Covid-19.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.