Một người tử vong tại trụ sở xã khi hòa giải đất đai, nghi do bệnh lý

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
05/07/2023 19:26 GMT+7

Một người đàn ông tử vong tại UBND xã Hương Thọ (TP.Huế, Thừa Thiên - Huế) khi đang hòa giải tranh chấp đất đai với hàng xóm.

Chiều 5.7, ông Lê Văn Thìn, Chủ tịch UBND xã Hương Thọ, TP.Huế (Thừa Thiên - Huế), xác nhận trường hợp một người đàn ông tử vong tại UBND xã khi đang tham gia hòa giải tranh chấp đất đai. 

Cụ thể, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 5.7, ông Hồ Mỹ (60 tuổi, ở thôn Liên Bằng) đến trụ sở UBND xã Hương Thọ để tham gia buổi hòa giải, giải quyết tranh chấp đất đai với hàng xóm. Buổi hòa giải do UBND xã Hương Thọ tổ chức.

Sau khi đưa ra ý kiến về việc tranh chấp đất đai, ông Mỹ ngồi xuống và ngất xỉu tại chỗ. Trước sự việc trên, UBND xã Hương Thọ đã gọi điện thoại báo cho lãnh đạo Trạm y tế xã và Trung tâm Cấp cứu 115 đến cấp cứu. Nhưng khi cán bộ y tế hỗ trợ sơ cứu, ông Mỹ đã tử vong. 

Sau khi sự việc xảy ra, UBND xã Hương Thọ đã báo cáo sự việc cho lãnh đạo UBND TP.Huế và Công an TP.Huế đến hỗ trợ pháp y, điều tra làm rõ nguyên nhân. Tuy nhiên, theo người nhà của ông Mỹ, do ông có tiền sử bệnh tim nên gia đình đã xin đưa về để lo hậu sự mà không yêu cầu pháp y khám nghiệm và điều tra. Cơ quan chức năng đã đồng ý để gia đình đưa ông Mỹ về lo hậu sự.

Cũng theo ông Lê Văn Thìn, UBND xã mời các hộ có đơn tranh chấp đến hòa giải lần 1 theo thẩm quyền là hoạt động bình thường của chính quyền địa phương. "Ông Mỹ không có bức xúc gì với chính quyền trong giải quyết tranh chấp cũng như hòa giải. Ông Mỹ tử vong, theo gia đình, là do bệnh diễn biến bất ngờ, nên phía gia đình cũng không có thắc mắc gì", ông Lê Văn Thìn nói.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.