Một triệu người Ba Lan đổ xuống đường phản đối chính phủ

Khánh Như
Khánh Như
02/10/2023 07:06 GMT+7

Phe đối lập ở Ba Lan cho biết 1 triệu người Ba Lan đã tuần hành phản đối chính phủ, trong bối cảnh cuộc tổng tuyển cử ở nước này đang đến rất gần.

Một số lượng lớn người dân Ba Lan đã tập trung tại trung tâm thủ đô Warsaw vào ngày 1.10 để tham gia cuộc tuần hành do lãnh đạo đảng đối lập Nền tảng Công dân (PO) Donald Tusk tổ chức.

Theo tờ The Guardian, giới lãnh đạo PO đang tận dụng tình hình hỗn loạn để tạo đà trước cuộc bỏ phiếu ngày 15.10 tới, vốn có tác động lớn đến đường lối chính trị tương lai của Ba Lan cũng như vai trò của nước này ở Liên minh châu Âu (EU). PO đã thất bại trước đảng Luật pháp và Công lý (PiS) cầm quyền ở Ba Lan kể từ năm 2015.

Phát biểu trước đám đông, ông Tusk đã kêu gọi thể hiện sức mạnh ở Warsaw và khích lệ phe đối lập. Ông khẳng định chiến thắng đã ở trong tầm mắt.

1 triệu người Ba Lan đổ xuống đường phản đối chính phủ - Ảnh 1.

Ông Donald Tusk phát biểu trước người tuần hành ngày 1.10

REUTERS

"Không ai tin rằng những đám đông và những cảm xúc như vậy có thể xảy ra lần nữa trong lịch sử của chúng ta. Đây là dấu hiệu của sự hồi sinh vĩ đại của Ba Lan", ông Tusk nói.

Ông Tusk là Thủ tướng Ba Lan từ năm 2007 đến 2014, trước khi trở thành Chủ tịch Hội đồng châu Âu. Sau đó, ông đã trở lại chính trường để lãnh đạo chiến dịch đối lập "để cứu nền dân chủ Ba Lan".

Phe PO cho biết có 1 triệu người đã tham dự "Cuộc tuần hành của 1 triệu trái tim", mặc dù hãng thông tấn Ba Lan PAP dẫn lời cảnh sát địa phương cho biết chỉ khoảng 100.000 người có mặt.

Cựu Thủ tướng thân Nga của Slovakia thắng cử

Ông Tusk đã cáo buộc rằng PiS đang buộc Ba Lan rời khỏi EU, điều mà đảng này nhiều lần phủ nhận. Tuy nhiên, chính phủ bảo thủ của nước này đã nhiều lần bất hòa với EU trong những năm gần đây.

Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cũng cho thấy PiS có khả năng giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu nhưng có thể gặp khó khăn để chiếm thế đa số, trong bối cảnh nhiều người bất mãn vì chi phí sinh hoạt tăng cao.

Ba Lan ngừng viện trợ vũ khí cho Ukraine giữa căng thẳng ngũ cốc

PiS, nắm quyền từ năm 2015, đã vận động tranh cử với cam kết ngăn người di cư đến Ba Lan, nói rằng đó là chìa khóa cho an ninh quốc gia. Đảng cũng vận động tiếp tục hỗ trợ tài chính cho các gia đình và người lớn tuổi.

Reuters dẫn lời Hanna Chaciewicz, một nha sĩ 59 tuổi đến từ Otwock, một thị trấn bên ngoài Warsaw, cho biết: "Tôi muốn được tự do, được ở trong EU, tôi muốn có tiếng nói, tôi muốn có các tòa án tự do".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.