Rodri là bản hợp đồng quan trọng nhất
Suốt đời cầu thủ chuyên nghiệp, Rodri luôn mong ước khoác áo Real Madrid. Vậy mà bây giờ khi là cầu thủ xuất sắc nhất của cả EURO 2024 lẫn World Cup 2026, và khi đã được Real Madrid chiêu mộ thì anh lại "quay xe" vào giờ chót để chọn Barcelona. Nói vậy để thấy rõ hơn về tầm quan trọng của bản hợp đồng lớn mới đây nhất trong "cửa sổ mùa hè" 2026. Rodri - mà nhiều người cho là tiền vệ trung tâm hay nhất thế giới hiện nay - đã phải suy nghĩ rất kỹ trước khi quyết định: Barcelona mới là sự kết hợp hoàn hảo dành cho mình.

HLV Michael Carrick của M.U không có nhiều cơ hội chào đón nhân tố mới ở mùa chuyển nhượng hè 2026
ẢNH: REUTERS
Vì sao Rodri chỉ có giá 51 triệu bảng trong khi tiền vệ Enzo Fernandez lại được Chelsea định giá đến 120 triệu bảng? Không phải "Fernandez bằng hai Rodri". Giá chuyển nhượng của một cầu thủ bị chi phối bởi hai yếu tố còn quan trọng hơn cả tài năng, đó là độ tuổi và thời hạn hợp đồng. Ở tuổi 30, vấn đề của Rodri không phải là sắp hết phong độ, mà là Barcelona khó bán anh tiếp sau 2 - 3 mùa bóng. Ngược lại, Fernandez mới 25 tuổi và đội nào mua anh có thể dễ dàng bán tiếp sau 2 - 3 năm. Hợp đồng của Rodri ở Man.City chỉ còn 1 năm, nếu không bán ngay thì CLB này sẽ trắng tay khi anh tự do ra đi sau mùa bóng này. Vậy nên họ đành bán rẻ. Thông thường ngôi sao chỉ còn 1 năm hợp đồng sẽ có giá chuyển nhượng chỉ bằng khoảng 25% so với chính ngôi sao ấy lúc còn 5 năm hợp đồng.
Đành phải bán Rodri, đấy là chỗ thất bại của Man.City trong mùa chuyển nhượng này. Ngược lại, mua được Rodri là thành công lớn của Barcelona, đội đã có đến 8 thành viên vô địch World Cup 2026. Có thêm Rodri, Barcelona sẽ mạnh gấp bội so với đội vô địch World Cup 2026. Cần nhớ là CLB luôn mạnh hơn ĐTQG vì có thể mua sắm cầu thủ nước ngoài. Mặt khác, lối chơi của CLB luôn hay hơn, nhuần nhuyễn hơn ĐTQG bởi họ được tập hằng ngày và thi đấu hằng tuần.
M.U ít tốn kém
Hãy quên đi giá chuyển nhượng. Rodri gia nhập Barcelona thật sự là một trong vài bản hợp đồng quan trọng nhất về mặt chuyên môn ở mùa chuyển nhượng này. Nhưng đối thủ của Barcelona là CLB Real Madrid mới là đội mua sắm mạnh mẽ nhất tại La Liga. Họ bỏ ra số tiền kỷ lục 125 triệu euro để chiêu mộ ngôi sao trẻ Yan Diomande. Ngoài ra, Real còn tăng cường Marc Cucurella, Ibrahima Konate, Bernando Silva, Denzel Dumfries và Carlos Espi. Real chi gần 200 triệu bảng, đứng thứ 3 về sức mua sắm trong mùa hè 2026 tính đến thời điểm này. Đứng trên Real là Tottenham (230 triệu bảng) và Chelsea (352 triệu bảng). Điểm chung: đấy chính là những đội thất bại thảm hại trong mùa vừa qua. Real trắng tay trên mọi đấu trường; Chelsea chỉ đứng giữa bảng xếp hạng chung cuộc tại Anh; còn Tottenham chỉ thoát rớt hạng sau vòng đấu cuối cùng.
Thật ra đấy là "sức mua", chứ không phải "tổng thiệt hại" của các đội bóng trong mùa chuyển nhượng. Chelsea vẫn là đội đứng đầu ở giải Ngoại hạng Anh về "tổng thiệt hại". Mua 9 cầu thủ với giá 352 triệu bảng, bán 9 cầu thủ với giá hơn 100 triệu bảng, Chelsea coi như tốn kém 250 triệu bảng. Đấy hẳn nhiên là đội bận rộn nhất mùa chuyển nhượng. Nhưng trong bảng xếp hạng này thì tốn kém thứ nhì lại chỉ là đội bóng nhỏ Ipswich vừa thăng hạng. Ipswich chi 152 triệu bảng mua cầu thủ mới, bán cầu thủ cũ được 10 triệu bảng, coi như tốn kém 142 triệu bảng. Tottenham chi khủng để tăng cường Jan Paul Van Hecke, Mateus Fernandes, Sandro Tonali. Nhưng ở chiều ngược lại, họ đã bán đến 9 cầu thủ, nên chỉ đứng thứ 6 về mức độ tốn kém (86 triệu bảng).
Lạ thay, đây là mùa hè thầm lặng hiếm thấy của M.U, dù đội này vừa được trở lại Champions League. Họ bán Rasmus Hojlund cho Napoli, sau khi đã cho mượn ở mùa bóng trước. Tiền bán Hojlund được dùng để mua Youri Tielemans và Andrey Santos. Lỗ 38 triệu bảng, M.U chỉ đứng thứ 14 ở giải Ngoại hạng về mức độ tốn kém trong mùa hè này. Vì chưa bán được Manuel Ugarte và Marcus Rashford như dự kiến, nên khả năng cao là M.U sẽ không mua thêm ngôi sao đắt giá nào.
Bình luận (0)