Mưa lũ trái mùa, miền Trung thiệt hại 2.300 tỉ đồng

05/04/2022 06:29 GMT+7

Ước tính, tổng thiệt hại kinh tế do mưa lớn lũ trái mùa ở miền Trung lên tới 2.300 tỉ đồng.

Chiều 4.4, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT) đã có báo cáo gửi Phó thủ tướng Lê Văn Thành về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền Trung, Tây nguyên.

Quảng Trị mưa suốt đêm, nước tràn vào thôn làng và đồng ruộng

Theo báo cáo, từ đêm 30.3 - 2.4, có mưa to đến rất to ở 9 tỉnh miền Trung, Tây nguyên. Đây là đợt mưa lớn kỷ lục trong 60 năm qua ở các tỉnh miền Trung, Tây nguyên gây ngập ở nhiều nơi, làm 3 người chết (Phú Yên 1 người, Quảng Nam 1 người, Quảng Trị 1 người) và 1 người ở Phú Yên đang mất tích, khiến 88.000 ha lúa, hơn 16.000 ha hoa màu gãy đổ, ngập lụt, hư hỏng, làm chìm 262 tàu, thuyền tại nơi neo đậu; 2.543 lồng bè nuôi tôm hùm hư hỏng; 200 ha nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng. Ước tính, tổng thiệt hại kinh tế lên tới 2.300 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.