Mưa to - triều cường cao kéo dài trong mùa Trung thu ở Nam bộ

Chí Nhân
Chí Nhân
17/09/2024 07:44 GMT+7

Hôm nay (17.9) nhằm ngày rằm tháng 8 nhưng hoạt động vui đón tết Trung thu của trẻ em sẽ bị ảnh hưởng nhiều bởi mưa to kết hợp triều cường cao, khả năng gây ngập ở nhiều nơi. Đặc biệt tại TP.HCM và Nam bộ.

Nam bộ từ nay đến cuối năm sẽ đối mặt với ít nhất 6 đợt triều cường và đợt triều cường rằm tháng 8 là đợt đầu tiên. Tuy nhiên, trong đợt này, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông và mạnh lên thành bão số 4 khiến mưa to kéo dài nhiều ngày tới và mực nước sông có khả năng vượt báo động 3, gây ngập nặng nhiều nơi.

[CẬP NHẬT] Bão số 4 dự báo sẽ giật cấp 10, vẫn rất phức tạp

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết: Đêm qua và sáng sớm ngày 17.9, ở khu vực Trung và Nam Trung bộ, Tây nguyên, Nam bộ đã có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 16.9 đến 3 giờ ngày 17.9 nhiều nơi mưa to trên 50 mm như: Tuy Đức (Đăk Nông) 69,2 mm, A Lưới (Thừa Thiên-Huế) 50,6 mm, Cửa Cạn (Kiên Giang) 114,8 mm, Châu Thành (Hậu Giang) 82 mm, Xuân Hòa (Sóc Trăng) 71 mm, Ô Môn (Cần Thơ) 61,6 mm…

Từ sáng sớm ngày 17.9 đến đêm 18.9, ở khu vực Tây nguyên và Nam bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40 - 80 mm, thậm chí có nơi mưa to trên 150 mm.

Mưa to - triều cường cao kéo dài trong mùa Trung thu ở Nam bộ- Ảnh 1.

Tổ hợp mưa to kết hợp triều cường cao gây ngập nhiều nơi ở TP.HCM và Nam bộ sẽ kéo dài nhiều ngày tới

ẢNH: NHẬT THỊNH

Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan có mưa giông và khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7 - 8, biển động; sóng biển cao từ 2 - 3 m. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển là cấp 2. Hiện nay, mực nước triều tại khu vực ven biển phía tây của Nam bộ đang ở mức cao, cần đề phòng mực nước dâng bất thường gây sạt lở đê biển.

Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam (SIWRP) dự báo: Dịp tết Trung thu cũng là đợt triều cường cao đầu tiên trong năm và đỉnh triều sẽ xuất hiện trong khoảng từ ngày 19 - 22.9. Mực nước lũ tại trạm Cần Thơ dự báo đạt từ 2,05 - 2,15 m, vượt mức báo động 3 từ 0,05 - 0,15 m. Đỉnh lũ tại trạm Mỹ Thuận dự báo từ 1,95 - 2,05 m, cao hơn báo động 3 là 0,15 - 0,25 m. Trong trường hợp cực đoan vào thời điểm đỉnh lũ kết hợp triều cường dâng cao xuất hiện thêm yếu tố thời tiết bất lợi mưa to gió lớn thì đỉnh lũ tại Cần Thơ và Mỹ Thuận có thể lên cao hơn so với nhận định ở trên từ 5 - 10 cm.

Những nơi có nguy cơ ngập cao gồm TP.Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Long, các huyện ven sông và giữa 2 sông Tiền và sông Hậu của tỉnh Đồng Tháp, các khu vực trung tâm vùng bán đảo Cà Mau như TP.Vị Thanh, TP.Ngã Bảy của tỉnh Hậu Giang; các huyện Phước Long, Hồng Dân của tỉnh Bạc Liêu; TX.Ngã Năm, huyện Mỹ Tú của tỉnh Sóc Trăng; các huyện Trần Văn Thời, Thới Bình, TP.Cà Mau (tỉnh Cà Mau) và một số khu vực trên địa bàn vùng đầu nguồn ĐBSCL như TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Dự báo: Bão số 4 ảnh hưởng từ Thanh Hóa tới Quảng Ngãi

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, tại TP.HCM và một số tỉnh thành Đông Nam bộ cũng có nguy cơ ngập úng cục bộ ở các khu vực trũng thấp do hiện tượng mưa lớn kết hợp triều cường cao. Hiện tượng này xảy ra vào sáng sớm và chiều tối đúng vào giờ cao điểm đi làm và tan ca nên người dân đặc biệt lưu ý phòng tránh rủi ro.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.