Đó là nhận định của Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn tại lễ phát động tháng Hành động quốc gia về dân số năm 2024 vừa được Bộ Y tế tổ chức tại Hà Nội.
VN còn nhiều việc phải làm để bảo đảm phát triển bền vững dân số
Ảnh: Độc Lập
Khẳng định tiếp tục hỗ trợ VN cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ sức khỏe sinh sản và tình dục chất lượng cho người dân, thúc đẩy quyền sinh sản, giảm tỷ lệ tử vong mẹ, thu thập và phân tích dữ liệu về dân số đạt chất lượng cao nhất, ông Matt Jackson, Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc (UNFPA) tại VN, cho hay các kết quả từ nghiên cứu của Tổng cục Thống kê phối hợp UNFPA cho thấy VN vẫn đang trong giai đoạn "dân số vàng", có nghĩa là mỗi người phụ thuộc được hỗ trợ bởi 2 người trong độ tuổi lao động.
Tuy nhiên, dân số VN đã bắt đầu già hóa từ năm 2011 và đang già hóa với tốc độ nhanh hơn nhiều so với các quốc gia khác.
UNFPA dự báo VN sẽ trở thành một quốc gia có dân số già vào năm 2036 và là xã hội siêu già vào năm 2049.
Bình luận (0)
E nuôi bản thân mình còn không kham nổi, lấy gì mà nuôi gia đình với sinh con.
2 vợ chồng cùng làm công nhân ko đủ nuôi 1 đứa con ăn học, tiền trường, bảo hiểm quỹ...vv đặc biệt học thêm tràn lan nói dẹp bỏ cấm, năm nầy qua năm khác vẫn y như vậy...
Sinh thấp là đúng rồi, đi làm áp lực, về còn phải con cái. Chị phí bản thân còn không xong thì lấy gì nuôi con. Cho tôi lựa chọn lại sẽ là không con cái. Cứ tưởng tượng đi thuê nhà, không có hỗ trợ từ gia đình, tự lập hoàn toàn sẽ biết đời nó không như mơ. Nằm đấy mà sinh con.