• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Việc làm Liên hệ
Theo dõi báo trên

Mừng và lo từ việc nâng cấp mở rộng quốc lộ

15/06/2013 03:40 GMT+7

Đó là tâm trạng của tôi khi đọc bài Mở rộng, nâng cấp quốc lộ 1A và 14 trên Báo Thanh Niên ngày 10.6. Mừng vì đây là 2 tuyến quốc lộ huyết mạch, nên việc mở rộng và nâng cấp là rất cấp thiết. Khi hoàn thành, hai quốc lộ này sẽ mang lại lợi ích về nhiều mặt cho xã hội chứ không chỉ riêng lĩnh vực giao thông. Còn lo là vì e ngại nó sẽ na ná như công trình “rùa” đang diễn ra trên QL13, đoạn ngang qua tỉnh Bình Phước.

Dự án này cũng đầu tư theo hình thức BOT, được triển khai hơn 3 năm nay nhưng đến thời điểm này thì những ai đang sống ở khu vực dự án hoặc có dịp đi trên con đường này mới thấy... bầm dập như thế nào. Đơn cử, đoạn từ thị xã Bình Long đến huyện Lộc Ninh dài khoảng 20 km nhưng phải mất cả giờ đồng hồ mới “lết” qua được, do mặt đường còn ngổn ngang hầm hố, rãnh mương rất nguy hiểm. Khổ nhất là người dân sinh sống hai bên đường. Do không chịu nổi cảnh nắng bụi, mưa lầy kéo dài nhiều năm nay, nhiều gia đình buộc phải cửa đóng then cài hoặc chuyển nhà đi nơi khác.

Mừng và lo từ việc nâng cấp mở rộng quốc lộ 

Theo thông tin từ báo đài của Bình Phước, trong các cuộc họp, những nhà thầu thường nêu khó khăn là do thiếu kinh phí, lãi suất ngân hàng cao, vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng và việc di dời hệ thống lưới điện... đồng thời đưa ra biện pháp khắc phục. Nhưng rồi đâu lại vào đấy, nên hiện giờ “rùa” vẫn đang “bò” ở đoạn đường này.

Rất mong Bộ Giao thông vận tải và chính quyền các tỉnh có dự án mở rộng, nâng cấp QL1A và QL14 ngang qua, đừng để rơi vào tình trạng tương tự. Người dân buộc phải sống và chịu cảnh khổ sở trong chuyện làm đường sá quá nhiều rồi!

Bài, ảnh: Kim Thanh
(Q.Gò Vấp, TP.HCM)

>> Mở rộng, nâng cấp quốc lộ 1A và 14
>> Khẩn trương nâng cấp Quốc lộ 20
>> Dự án nâng cấp quốc lộ 1: Phí đè nặng
>> Nâng cấp Quốc lộ 20 để vận chuyển alumin
>> Tài trợ hơn 1.000 tỉ đồng mở rộng, nâng cấp quốc lộ 14
>> 600 tỉ đồng nâng cấp quốc lộ 53 và 54
>> Cienco 5 đầu tư nâng cấp quốc lộ 1A
>> Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 45 - Thanh Hóa: Còn treo đến bao giờ ?
>> Ninh Thuận: Xét xử vụ án cải tạo nâng cấp quốc lộ 27B

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.