Muốn nghỉ tết dài ngày là những người lười biếng?

06/12/2022 14:56 GMT+7

Sau bài viết ‘Theo bạn nghỉ tết bao nhiêu ngày là đủ?’ đăng trên Báo Thanh Niên ngày 5.12, có ý kiến cho rằng những người muốn nghỉ tết nhiều ngày là lười biếng. Ý kiến này đã nhận về những bình luận trái chiều.

Với nhiều bạn trẻ ở xa quê, việc được nghỉ tết nhiều ngày là để có thêm thời gian ở bên gia đình và tái tạo lại năng lượng làm việc sau một năm làm việc căng thẳng (ảnh minh họa: bạn trẻ vui chơi dịp tết đến xuân về)

HOA NỮ

Đồng tình với quan điểm muốn nghỉ tết nhiều là những người lười biếng, chị Nguyễn Thanh Thảo (35 tuổi), hiện đang kinh doanh bán hàng tại xã Phú Chánh, P.Hòa Phú (Bình Dương) cho hay nên nghỉ tết vừa đủ vì cứ nghỉ tết kéo dài thì vừa không thể làm việc để kiếm thu nhập mà lại cứ vui chơi ngày tết, nhậu nhẹt suốt ngày thì chắc chắn sẽ khiến nhiều người dần lười biếng rồi bỏ bê công việc.

"Thời gian nghỉ tết theo tôi vừa đủ là bắt đầu nghỉ từ ngày 28, 29 tết rồi mùng 6 quay trở lại làm việc bình thường. Vừa đủ thời gian để về quê đón tết với gia đình và kịp trở lại làm việc", chị Thảo bày tỏ.

Còn đối với anh Trần Nguyễn Anh Minh (27 tuổi), hiện tại là giảng viên khoa Mỹ thuật thiết kế tại Trường ĐH Văn Lang, thì không đồng tình với quan điểm này, vì đối với nhiều người thời gian nghỉ tết cũng là dịp họ được thay đổi môi trường và lấy lại năng lượng sau một năm làm việc mệt mỏi.

Anh Minh bày tỏ không nên so sánh lịch nghỉ tết ở Việt Nam với quốc gia khác

NVCC

Khi được hỏi về việc bạn đọc đã bình luận trong bài viết rằng: "Có nên so sánh việc nghỉ tết ở Việt Nam với các nước khác như Nhật Bản chỉ nghỉ đúng 3 ngày tết rồi quay lại làm việc hay không?", anh Minh cho hay: "Mỗi quốc gia có văn hóa và trình độ phát triển kinh tế khác nhau, cũng chưa chắc được là lao động Nhật Bản họ đã hài lòng với lịch nghỉ của họ hay không. Với lại ở Nhật Bản thì họ còn có rất nhiều ngày nghỉ nhỏ trong các tháng, cho nên, không thể học theo lịch nghỉ của quốc gia nào cả".

Theo quan điểm của Lưu Thị Thu Hương, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, cho rằng mình hoàn toàn không đồng tình với quan điểm này vì không thể đánh giá toàn bộ ai nghỉ nhiều cũng vì lười biếng, cũng có người vừa đón tết, vừa làm việc trực tuyến nữa. “Thật ra đã muốn lười biếng thì lúc nào lười cũng được chứ không phải cứ dịp tết nghỉ dài là bỏ bê công việc nên quan điểm này là đang đánh đồng và không thể áp đặt vào bất kỳ ai được”, Thu Hương nói.

Thu Hương cho hay một khi đã muốn lười biếng thì lúc nào lười cũng được, không nhất thiết nghỉ tết dài là lười biếng

NVCC

Cũng không đồng tình với quan điểm người muốn nghỉ nhiều do lười biếng hay muốn nghỉ nhiều vì để nhậu nhẹt, vui chơi rồi bỏ bê công việc, Lê Văn Lĩnh (22 tuổi), ngụ tại khu phố 6, P.Linh Trung, TP.Thủ Đức (TP.HCM) bày tỏ:

“Cá nhân mình không đồng tình quan điểm này cho lắm. Vì tết là khoảng thời gian cho mỗi người đi học, làm việc nơi xa quê để trở về gia đình. Như mình quê ở tận huyện Tiên Phước (Quảng Nam) nên hầu như rất ít khi về nhà. Việc có được ngày nghỉ tTết dài sẽ cho những người con xa quê như mình dành nhiều thời gian bên người thân không phải vì lười biếng mà là trong một năm với công việc và việc học áp lực quá nhiều thì khoảng thời gian này cũng sẽ để mình và mọi người có thể lấy lại tinh thần, chuẩn bị cho một năm mới tốt hơn”.

Văn Lĩnh cũng cho biết thêm là bản thân mong muốn ngày nghỉ sẽ khoảng dưới 15 ngày là đủ, vì Lĩnh cho rằng đây là lịch nghỉ không quá dài hoặc ngắn.

Đối với Văn Lĩnh, việc nghỉ tết dài sẽ giúp người xa quê có nhiều thời gian hơn dành cho gia đình và những người thân yêu

NVCC

“Nếu nghỉ nhiều quá thì mình cũng sợ là thời gian lâu sẽ khiến bản thân không muốn đi làm nữa, nhất là đợt nghỉ rất dài vừa rồi ở thời điểm dịch Covid-19, dù có nhiều thời gian nhưng mình lại rất chán nản và hầu như không có động lực để làm việc. Còn nếu ngắn quá thì lại không đủ thoải mái đối với những người quê ở xa”, Lĩnh cho hay.

Còn đối với Bùi Thị Trang Thư (22 tuổi), sinh viên Trường ĐH Khoa học và xã hội nhân văn TP.HCM, thì cho rằng người muốn nghỉ nhiều không hẳn là lười biếng vì mỗi người có sự lựa chọn và quản lý thời gian, công việc trong thời gian nghỉ tết khác nhau nên không thể quy chụp toàn bộ ai muốn nghỉ nhiều là lười biếng được.

Trang Thư cho rằng không nên đánh đồng người khác lười biếng chỉ vì họ muốn nghỉ nhiều, vì mỗi người có hoàn cảnh khác nhau

NVCC

“Với một người chỉ về quê 2 lần một năm như mình thì việc muốn có ngày nghỉ dài vì muốn ở bên cạnh gia đình nhiều nhất. Nghỉ dài thì mình không thể cứ nằm ườn ra không làm gì vì ngày tết cả gia đình còn phải lo sắm sửa, dọn dẹp hay đi thăm họ hàng. Riêng mình thì sẽ tận dụng để học thêm tiếng Anh hay có thêm thời gian suy nghĩ về một năm qua đã làm được những gì và cần cải thiện những gì”, Trang Thư nói.

Nữ sinh này cũng bày tỏ rằng không phải là không có trường hợp nhiều người muốn nghỉ nhiều để “trốn” việc, vui chơi ngày tết quá đà rồi nhậu nhẹt bê tha dẫn đến lười biếng nhưng đó chỉ là tùy vào mỗi người nên cần nhìn rộng hơn chứ không thể đánh đồng ai muốn nghỉ tết nhiều cũng lười biếng là quan điểm hoàn toàn sai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.