Mỹ 3 ngày bắn hạ 3 vật thể lạ trên không

Mỹ 3 ngày bắn hạ 3 vật thể lạ trên không

Trúc Huỳnh: biên tập + dựng + voice
13/02/2023 16:00 GMT+7

Politico dẫn lại tuyên bố của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết vào lúc 14 giờ 42 phút ngày 12.2, máy bay chiến đấu F-16 đã khai hỏa một tên lửa AIM-9X Sidewinder để bắn hạ một “vật thể trên không” bay cách mặt đất khoảng 6 km trong không phận Mỹ trên hồ Huron, bang Michigan.

Mặc dù các quan chức quân sự không đánh giá đây là "mối đe dọa quân sự đối với bất kỳ thứ gì trên mặt đất", đường đi và độ cao của vật thể gây lo ngại, bao gồm cả việc nó có thể gây rủi ro cho hàng không dân dụng, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết.

Tuyên bố cho biết "Dựa trên đường bay và dữ liệu của nó, chúng tôi có thể liên hệ vật thể này với tín hiệu radar thu được từ Montana. Tín hiệu này xuất hiện gần các địa điểm nhạy cảm của Bộ Quốc phòng Mỹ".

Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ (NORAD) đã phát hiện ra vật thể này vào sáng 12.2, đồng thời theo dõi nó bằng radar và cả hình ảnh suốt ngày. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, không có dấu hiệu cho thấy bất kỳ thường dân nào bị thương hoặc bị ảnh hưởng bởi sứ mệnh này.

Mỹ tiếp tục bắn hạ vật thể trên không thứ tư - Ảnh 1.

Ảnh vị trí hồ Huron ở bang Michigan (Mỹ)

ABC

Bộ trưởng Quốc phòng Anita Anand của Canada cho biết "Hôm nay, một vật thể ở độ cao lớn đã được phát hiện trong không phận Mỹ trên hồ Huron. NORAD đã triển khai máy bay của Canada và Mỹ để điều tra và vật thể này đã bị máy bay của Mỹ hạ gục trong không phận Mỹ".

"Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ hành động này và chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với Mỹ và NORAD để bảo vệ Bắc Mỹ".

Vụ bắn hạ ngày 12.2 diễn ra sau khi quân đội Mỹ bắn hạ hai vật thể khác, một vào hôm 10.2 và một vào hôm 11.2. Các động thái này diễn ra hơn một tuần sau khi quân đội Mỹ bắn hạ một khinh khí cầu lớn của Trung Quốc ngoài khơi Đại Tây Dương. Chuỗi sự kiện trên đã dẫn đến một cuộc khủng hoảng ngoại giao của Washington với Bắc Kinh.

Không rõ liệu vật thể vừa bị bắn hạ ngày 12.2 là bóng bay hay là vật khác. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ra lệnh loại bỏ vật thể này dựa trên khuyến nghị của Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và lãnh đạo quân đội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.