Mỹ, Anh bổ sung nhiều nhân vật tinh hoa của Nga vào danh sách cấm vận

04/03/2022 10:30 GMT+7

Mỹ và Anh vừa cấm vận thêm nhiều nhân vật giàu có được cho là liên hệ mật thiết với Tổng thống Nga Vladimir Putin , tiếp theo loạt trừng phạt liên quan chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Theo thông báo của Nhà Trắng ngày 4.3, Mỹ cùng đồng minh và đối tác đang nhắm đến thêm các nhân vật “tinh hoa” người Nga và gia đình của họ, những người tiếp tục ủng hộ Tổng thống Putin bất chấp chiến dịch tại Ukraine.

Tổng thống Vladimir Putin và doanh nhân Alisher Usmanov (bìa phải) tại một hội nghị năm 2017

AFP

Những người bị cấm vận sẽ không được tiếp cận hệ thống tài chính Mỹ, bị đóng băng tài sản và phong tỏa bất động sản. Mục đích của việc cấm vận nhằm gây sức ảnh hưởng tối đa lên Tổng thống Putin và Nga.

Theo CNN, lệnh cấm vận mới nhất có 8 nhân vật cùng gia đình và những người liên quan với họ. Hầu hết những người này đều là doanh nhân giàu có và được cho là có liên hệ mật thiết với Tổng thống Putin.

Một trong số đó là tỉ phú Alisher Burhanovich Usmanov, một trong những người giàu nhất tại Nga và là đồng minh thân cận của ông Putin. Mới đây, giới chức Đức thông báo đã giữ siêu du thuyền của ông Usmanov.

Trong danh sách còn có phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov, được mô tả là người truyền tải những lời tuyên truyền của ông Putin.

Nga, Ukraine đồng ý tạo hành lang nhân đạo, tạm ngừng bắn để sơ tán dân thường

Ngoài ra, Mỹ cũng sẽ áp đặt lệnh cấm thị thực đối với 19 tài phiệt Nga và 47 thành viên gia đình, người liên quan của họ. Bộ Tài chính Mỹ cũng ban hành cấm vận đối với một số tổ chức truyền thông, cá nhân tại Nga và Ukraine bị cho là đóng vai trò trong việc lan truyền thông tin sai lệch như một phần của chiến dịch tại Ukraine.

“Mỹ và các chính phủ trên toàn thế giới sẽ làm việc để xác định và đóng băng tài sản - du thuyền, căn hộ hạng sang, tiền và các nguồn lợi bất chính khác, của giới tinh hoa Nga và gia đình họ trong quyền hạn của chúng tôi ”, thông báo của Nhà Trắng nêu.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Anh công bố lệnh cấm vận đối với ông Usmanov và cựu Phó thủ tướng Nga Igor Shuvalov.

Phó thủ tướng Igor Shuvalov và Tổng thống Vladimir Putin tại một cuộc họp năm 2017

AFP

Trong diễn biến liên quan, Ủy ban Xây dựng nhà nước và Luật pháp của quốc hội Nga ngày 3.3 thông qua dự luật hình sự hóa hành vi lan truyền thông tin sai về các hoạt động của các lực lượng vũ trang, theo đài RT.

Người vi phạm có thể bị phạt đến 3.000 USD hoặc 5 năm tù nếu gây ảnh hưởng lớn đến an ninh quốc gia.

Một sửa đổi trong bộ luật hình sự cũng quy định mức phạt đến 15 năm tù cho việc cố tình lan truyền thông tin sai về binh sĩ. Người kêu gọi cấm vận chống Nga có thể bị phạt tối đa gần 5.000 USD hoặc 3 năm tù. Duma Quốc gia (hạ viện Nga) sẽ bỏ phiếu cho các dự luật trong ngày 4.3.

Nga, Belarus bị áp thêm cấm vận

Trong khi đó, tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga ngày 3.3 thông báo khôi phục nguồn cung khí đốt qua đường ống Yamal-châu Âu, theo Reuters. Đường ống này dẫn khí đốt từ Nga đi qua Belarus và Ba Lan sang Đức, chiếm khoảng 15% lượng khí đốt của Nga cung cấp cho châu Âu.

Trước đó cùng ngày, công ty Gascade vận hành đường ống cho biết dòng khí đốt đã bị ngừng lại. Nga cung cấp khoảng 40% nhu cầu khí đốt của châu Âu. Nguồn cung năng lượng từ nước này đã trở thành tâm điểm chú ý khi Nga và phương Tây đang trong tình trạng căng thẳng liên quan đến chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Công nhân kiểm tra đường ống khí đốt Yamal-châu Âu tại Nesvizh, Belarus

Reuters

Gazprom thông báo tập đoàn này vẫn liên tục chuyển khí đốt về hướng tây trong những ngày gần đây và còn cung cấp khí đốt cho châu Âu thông qua đường ống ở Ukraine.

Xem thêm về diễn biến xung đột Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.