Mỹ bắt đầu áp dụng thuế quan 10%, phá vỡ lề lối thương mại toàn cầu

Mỹ bắt đầu áp dụng thuế quan 10%, phá vỡ lề lối thương mại toàn cầu

07/04/2025 05:24 GMT+7

Các nhân viên hải quan Mỹ từ ngày 5.4 đã bắt đầu thu thuế quan 10% do Tổng thống Donald Trump ban hành đối với tất cả hàng nhập khẩu từ nhiều quốc gia.

Ngày 5.4, hải quan Mỹ đã bắt đầu thu thuế quan đơn phương 10% do Tổng thống Donald Trump ban hành đối với hàng nhập khẩu từ một số quốc gia.

Thuế quan “cơ bản” ban đầu có hiệu lực tại các cảng biển, sân bay và kho hải quan của Mỹ, bắt đầu từ lúc 00:01 sáng (giờ miền Đông Mỹ), mở màn cho việc ông Trump quay lưng với hệ thống thuế quan đã được áp dụng từ sau Thế chiến II.

Các khoản thuế cao hơn đối với hàng hóa từ 57 đối tác thương mại lớn hơn dự kiến sẽ bắt đầu trong những ngày tới.

Thông báo về thuế quan của ông Trump vài ngày trước đã làm rung chuyển thị trường chứng khoán toàn cầu, xóa sổ 5.000 tỉ USD giá trị thị trường chứng khoán của các công ty trong danh sách S&P 500 vào lúc đóng cửa phiên giao dịch ngày 4.4, đánh dấu mức giảm kỷ lục trong hai ngày.

Mỹ bắt đầu thu thuế 10%, phá vỡ các chuẩn mực thương mại toàn cầu- Ảnh 1.

Bảng điện tử hiển thị thông tin về biến động gần đây của chỉ số thị trường tại Sàn giao dịch chứng khoán B3 ở Sao Paulo (Brazil), ngày 4.4.2025

ẢNH: REUTERS

Giá dầu và hàng hóa lao dốc, trong khi các nhà đầu tư tìm đến nơi trữ tài sản an toàn là trái phiếu chính phủ.

Các quốc gia đầu tiên bị áp thuế 10% là Úc, Anh, Colombia, Argentina, Ai Cập và Ả Rập Xê Út.

Đến ngày 9.4, mức thuế đối ứng cao hơn của ông Trump là từ 11% đến 50% sẽ có hiệu lực. Trong đó, hàng nhập khẩu của Liên minh châu Âu (EU) sẽ bị áp thuế 20%; hàng hóa Trung Quốc sẽ bị áp thuế 34%, nâng tổng mức thuế mới của tổng thống Mỹ đối với Trung Quốc lên 54%.

Một số nhà lãnh đạo thế giới đã nhanh chóng hành động để tìm cách thỏa thuận với ông Trump nhằm ngăn chặn sự gián đoạn kinh tế, trong khi các nhà lãnh đạo khác cân nhắc các biện pháp đối phó.

Theo các nguồn tin, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dự kiến sẽ đến thăm Nhà Trắng vào ngày 7.4 vì một số mặt hàng không xác định từ quốc gia này phải đối mặt với mức thuế 17% theo chính sách mới.

Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba được cho là đang tìm cách điện đàm với ông Trump, vì Tokyo phải đối mặt với mức thuế 24%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.