Mỹ bị loại, Nhật Bản có thêm cơ hội tại World Cup bóng đá nữ

07/08/2023 13:39 GMT+7

Về lý thuyết, đối đầu với Thụy Điển ở tứ kết World Cup dù sao cũng "dễ thở" hơn so với việc gặp đội đương kim vô địch Mỹ ở giai đoạn này.

Không chỉ có lý thuyết, trên thực tế, Mỹ cũng là đội chơi hay hơn so với Thụy Điển trong trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2023, diễn ra ngày 6.8.

Mỹ bị loại, Nhật Bản có thêm cơ hội tại World Cup bóng đá nữ - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Nhật Bản đang chơi thuyết phục tại World Cup 2023

AFP

Thống kê của FIFA cho thấy đội Mỹ dứt điểm đến 21 lần trong trận đấu nói trên, so với chỉ 8 lần dứt điểm của Thụy Điển. Nhà đương kim vô địch thế giới dứt điểm trúng mục tiêu 12 lần, trong khi Thụy Điển chỉ sút trúng mục tiêu 1 lần trong suốt 120 phút thi đấu của 2 hiệp chính và 2 hiệp phụ.

Tức là đội tuyển bóng đá nữ Mỹ vẫn chơi đa dạng hơn nhiều so với Thụy Điển. Cái thiếu duy nhất của Mỹ chỉ là khả năng tận dụng cơ hội, sự nhạy bén và bản lĩnh của các chân sút khi đứng trước cơ hội. Đây là điều đã được nói đến từ trước khi World Cup 2023 khai diễn.

Thua sốc Thụy Điển, đội tuyển nữ Mỹ bị loại sớm ở World Cup 2023

Những ngôi sao tấn công hàng đầu của bóng đá nữ Mỹ nhiều năm qua gồm Alex Morgan và Megan Rapinoe đều đã quá lớn tuổi. Thể lực sa sút khiến năng lực chuyên môn của họ cũng sa sút, trong khi lứa kế cận gồm Trinity Rodman, Sophia Smith, hay Alyssa Thompson chưa đạt đến đẳng cấp của các đàn chị.

Thật ngạc nhiên khi người sút thành công duy nhất trong số 4 quả đá luân lưu cuối cùng (tổng cộng mỗi bên sút 7 quả) bên phía đội Mỹ lại là thủ môn Naeher, trong khi các chân sút khác đều không hoàn thành nhiệm vụ. Điều đó càng cho thấy đội Mỹ tự thua hơn là Thụy Điển giành chiến thắng trong trận đấu thuộc vòng 16 đội.

Những thông số vừa nêu cũng phản ánh rằng việc cựu vô địch Nhật Bản tránh được đương kim vô địch Mỹ ở trận tứ kết vào ngày 11.8 tới đây, là tin vui cho đội bóng châu Á.

Dĩ nhiên, không có chuyện Thụy Điển là đối thủ dễ chịu cho người Nhật, nhưng dù sao thi đấu với Thụy Điển cũng không khó như đá với đội Mỹ. Chí ít, Nhật Bản cũng không phải lo ngăn chặn đối thủ từ mọi hướng như đá với đội tuyển Mỹ. Thi đấu với Thụy Điển, việc quan trọng nhất với đội nữ Nhật Bản là khống chế các pha bóng bổng từ đối thủ.

Mỹ bị loại, Nhật Bản có thêm cơ hội tại World Cup bóng đá nữ - Ảnh 2.

Đội tuyển nữ Nhật Bản được đánh giá cao hơn Thụy Điển

AFP

Nhật Bản nằm ở nhánh đấu quá khó trong vòng đấu loại trực tiếp tại World Cup năm nay. Sau khi vượt qua cựu vô địch Na Uy ở vòng 16 đội, họ đụng độ tiếp cựu á quân Thụy Điển tại tứ kết. Nếu vượt qua được vòng tứ kết, Nhật Bản sẽ chạm trán Hà Lan hoặc Tây Ban Nha, 2 trong số những đội bóng nữ mạnh nhất châu Âu hiện nay, ở bán kết.

Rơi vào nhánh đấu nặng như vậy, tránh được đối thủ mạnh và giàu truyền thống như đội Mỹ, chí ít có thể tăng thêm cơ hội vô địch cho người Nhật.

Về cơ bản, lối chơi của Thụy Điển tương tự như đội bóng láng giềng Na Uy. Nhật Bản sau khi đánh bại Na Uy ở vòng 16 đội World Cup 2023 đã có phương án đối đầu với các đội đến từ khu vực Bắc Âu, nên họ sẽ có thêm sự tự tin trước trận tứ kết gặp Thụy Điển.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.