Mỹ cáo buộc Triều Tiên 2 lần phóng tên lửa nhằm phát triển ICBM mới

Khánh An
Khánh An
11/03/2022 08:07 GMT+7

Một quan chức Mỹ cho rằng Triều Tiên đang chuẩn bị thử nghiệm hoàn chỉnh một loại tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới.

Chủ tịch Kim Jong-un thăm bãi phóng vệ tinh Sohae trong bức ảnh đưa ra ngày 11.3

reuters

Hãng Yonhap ngày 11.3 dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ cho rằng 2 cuộc phóng thử tên lửa gần đây của CHDCND Triều Tiên là nhằm thử nghiệm một loại tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới.

Quan chức ẩn danh này còn cho hay Mỹ chuẩn bị hành động nhằm ngăn cản các chương trình tên lửa của Triều Tiên. Trước đó, Triều Tiên xác nhận đã phóng các tên lửa vào ngày 27.2 và 5.3 nhằm phát triển vệ tinh do thám.

“Sau khi phân tích kỹ, chính phủ Mỹ kết luận rằng 2 cuộc thử trên liên quan một hệ thống ICBM khá mới”, quan chức này cho biết.

Triều Tiên sẽ phóng nhiều vệ tinh theo dõi chuyển động quân sự của Mỹ

Bình Nhưỡng đã diễu hành ICBM mới là Hwasong-17 khi kỷ niệm 75 năm ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên vào ngày 10.10.2020.

Kể từ đó, giới chuyên môn lưu ý rằng tên lửa Hwasong-17 được đặt trên bệ phóng di động có 22 bánh, so với loại 18 bánh dùng để vận chuyển tên lửa Hwasong-15, dấu hiệu cho thấy tên lửa mới có tầm bắn xa hơn các mẫu cũ.

Quan chức Mỹ cho rằng các cuộc thử gần đây của Triều Tiên không thể hiện tầm bắn hay năng lực của ICBM.

“Những cuộc phóng này dường như nhằm thử nghiệm các bộ phận của hệ thống mới, trước khi tiến hành đầy đủ và có thể sẽ ngụy trang thành cuộc phóng không gian”, quan chức này nhận định.

Trong diễn biến liên quan, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 11.3 đưa tin Chủ tịch Kim Jong-un đã đến thăm khu vực thử nghiệm vệ tinh ở bờ biển phía tây và chỉ đạo về hiện đại hóa.

Theo đó, nhà lãnh đạo này đã đến bãi phóng vệ tinh Sohae, đánh giá tình trạng thực địa và thúc đẩy nhiệm vụ hiện đại hóa để có thể phóng nhiều tên lửa khác nhau mang theo các vệ tinh đa chức năng, trong đó có một vệ tinh do thám quân sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.