Hàn Quốc phóng thử tên lửa đất đối không tầm xa

Văn Khoa
Văn Khoa
23/02/2022 22:27 GMT+7

Quân đội Hàn Quốc hôm nay 23.2 thực hiện thành công cuộc phóng thử tên lửa đất đối không tầm xa (L-SAM) đang được phát triển, theo Yonhap dẫn một số nguồn tin đã được xác định.

Cơ quan Phát triển quốc phòng Hàn Quốc đã giám sát cuộc phóng tên lửa nói trên tại một khu thử nghiệm ở huyện Taean, cách thủ đô Seoul khoảng 150 km. Thông tin chi tiết về cuộc thử nghiệm chưa được công bố.

Quân đội Hàn Quốc muốn triển khai L-SAM vào trước năm 2026 như một phần của chương trình phòng thủ tên lửa tầm thấp đa tầng. L-SAM được thiết kế để bắn hạ tên lửa ở tầm cao 50-60 km.

Thông tin Triều Tiên phóng tên lửa được phát trên truyền hình tại một nhà ga xe lửa ở Seoul ngày 30.1.2022

AFP

Việc phóng thử L-SAM diễn ra giữa lúc có suy đoán quân đội Hàn Quốc có thể đẩy nhanh thời gian triển khai L-SAM, sau khi những đợt phóng tên lửa hồi tháng trước của CHDCND Triều Tiên đã làm dấy lên những câu hỏi về khả năng đánh chặn tên lửa của Hàn Quốc, theo Yonhap.

Nếu được triển khai, L-SAM sẽ trở thành một phần quan trọng của chương trình chống tên lửa của Hàn Quốc, vốn bao gồm tên lửa PAC-3 và một loại tên lửa đất đối không tầm trung.

Lực lượng Mỹ ở Hàn Quốc cũng đang vận hành Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD). Seoul đang có kế hoạch sản xuất hệ thống đánh chặn trị giá 2,6 tỉ USD, tương tự như hệ thống “Vòm Sắt” của Israel, nhằm phòng thủ trước những hệ thống rốc két và pháo tầm xa của Triều Tiên.

Hàn Quốc quảng bá chiến đấu cơ 'nhà làm' KF-21 Boramae

Hàn Quốc cũng đang tìm cách xuất khẩu một số loại tên lửa đánh chặn mới nhất. Hồi tháng trước, Hàn Quốc đã ký một thỏa thuận bán tên lửa đất đối không tầm trung KM-SAM cho Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, với trị giá 3,5 tỉ USD.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.