Giữa căng thẳng, Tổng thống Putin sẽ giám sát cuộc tập trận phóng tên lửa

Văn Khoa
Văn Khoa
18/02/2022 17:22 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga hôm nay 18.2 cho hay Tổng thống Vladimir Putin ngày 19.2 sẽ giám sát cuộc tập trận liên quan các lực lượng chiến lược, trong đó tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình sẽ được phóng.

Tổng thống Putin chủ trì một cuộc họp ở Moscow ngày 17.2

AFP

Tổng thống Putin sẽ chủ trì một cuộc tập trận đã được lên kế hoạch của các lực lượng răn đe chiến lược. Trong cuộc tập trận đó, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình sẽ được phóng”, theo AFP dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga. Tham gia cuộc tập trận có không quân, các đơn vị thuộc Quân khu miền Nam của Nga cũng như các Hạm đội phương Bắc và Hạm đội biển Đen, theo thông báo.

Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và phương Tây liên quan Ukraine leo thang. Phương Tây đang lo sợ Nga chuẩn bị tấn công Ukraine, dù Moscow đã nhiều lần bác bỏ khả năng này.

Nga đưa xe tăng mới nhất đến gần biên giới Ukraine

Phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày 17.2, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cảnh báo Moscow đang chuẩn bị tấn công Ukraine trong “vài ngày tới” và đã xác định các mục tiêu, trong đó có thủ đô Kiev, theo Reuters.

Trong hai ngày trước đó, Nga tuyên bố đã rút một số đơn vị khỏi khu vực đóng gần Ukraine, nhưng phương Tây nói không thấy bằng chứng cho thấy hành động này của Nga. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga hôm nay đang rút thêm xe tăng và xe bọc thép khác từ những khu vực gần biên giới Ukraine.

“Thêm một xe lửa chở quân nhân và thiết bị quân sự thuộc các đơn vị xe tăng của quân khu miền tây đã trở về căn cứ thường trực của họ ở vùng Nizhny Novgorod sau khi hoàn thành các cuộc tập trận đã được lên kế hoạch”, Bộ Quốc phòng Nga cho hay trong một thông báo. Bộ này cho biết thêm 10 máy bay chiến đấu Su-24 đang được tái bố trí từ bán đảo Crimea đến các sân bay ở những khu vực khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.