Tranh cãi về diễn biến quân sự xung quanh Ukraine

17/02/2022 07:26 GMT+7

Hôm qua, Nga công bố một số đợt rút quân về căn cứ sau khi chấm dứt diễn tập ở Crimea , nhưng phương Tây khẳng định binh lực Nga không những giảm mà còn tăng xung quanh Ukraine.

Hôm qua, Bộ Quốc phòng Nga công bố video clip cho thấy xe tăng và thiết giáp rời khỏi bán đảo Crimea và ở khu vực miền Tây, khởi động việc rút quân theo như tuyên bố trước đó của Tổng thống Vladimir Putin.

Nga rút quân sau khi tập trận

Theo bản tin trên truyền hình quốc gia Nga, nhiều xe tăng, xe chiến đấu của bộ binh và các đơn vị pháo tự hành đang tuần tự di chuyển qua những cây cầu nối liền bán đảo Crimea và Nga. Đồng thời, một số đơn vị thuộc Quân khu miền Nam cũng quay về căn cứ bằng tàu hỏa sau khi hoàn tất nội dung diễn tập chiến thuật tại Crimea.

Báo Izvestia đưa tin các đơn vị quay về căn cứ là sư đoàn súng trường cơ giới số 3, 42 và 150. Tuy nhiên, tờ The Guardian dẫn lời nhiều nhà phân tích lưu ý rằng sư đoàn số 3 và 150 đóng quân tại các căn cứ cách Ukraine vài chục km. Điều này có nghĩa là những đơn vị này nhanh chóng quay lại trong trường hợp xảy ra xung đột biên giới.

Nga công bố hình ảnh xe tăng, thiết bị quân sự rời Crimea

Chuyên gia Ruslan Leviev thuộc tổ chức Conflict Intelligence Team (chuyên theo dõi chuyển động quân sự của Nga) cho hay có những thông tin cho thấy các hệ thống vũ khí hạng nặng như pháo phản lực TOS-1A từ Samara đã chuyển đến Kursk, không cách xa Ukraine.

Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Yuri Filatov, Đại sứ Nga tại Ireland, cho biết binh lực của Nga tại khu vực miền Tây sẽ quay về trạng thái bình thường trong vòng 3 đến 4 tuần nữa. Ngay sau đó, Quân khu miền Tây của Nga thông báo bắt đầu rút quân và chuyển xe tăng, thiết giáp và các phương tiện quân sự khác bằng tàu hỏa quay về căn cứ.

Các xe tăng Nga dàn hàng trong một cuộc tập trận gần biên giới Ukraine

SHUTTERSTOCK

Phương Tây hoài nghi

Tuy nhiên, động thái của Nga tiếp tục vấp phải sự hoài nghi của phương Tây. Vào thời điểm Nga đưa ra thông báo trên, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định nước này vẫn tập kết hơn 150.000 quân gần những khu vực tiếp giáp Ukraine. Thậm chí nhà lãnh đạo Mỹ còn cảnh báo nguy cơ Nga kéo quân vào “rất có thể xảy ra”, dù vẫn hy vọng vào giải pháp ngoại giao cho vấn đề Ukraine.

Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương chuẩn bị “nổi sóng” ?

Tướng Kenneth Wilsbach, Tư lệnh Không quân Mỹ tại Thái Bình Dương, cảnh báo Trung Quốc có thể lợi dụng cuộc khủng hoảng tại Ukraine để tiến hành những động thái “khiêu khích” tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Trong lúc phương Tây bận rộn dồn sức tháo dỡ căng thẳng với Nga, tướng Wilsbach cho rằng chính quyền Bắc Kinh đang xem đây là cơ hội để “thử lửa” phản ứng của cộng đồng quốc tế tại châu Á.

Chủ nhân Nhà Trắng cũng nhấn mạnh dù Nga thông tin rút quân về căn cứ, kết quả phân tích của Mỹ vẫn cho thấy lực lượng Nga tiếp tục đóng ở những nơi gây sức ép đối với Ukraine, theo Reuters.

Còn Thủ tướng Úc Scott Morrison gọi các thông tin liên quan việc Nga rút bớt quân khỏi biên giới Ukraine là “không thuyết phục và không xác nhận được”. Trao đổi với báo giới trước cuộc họp các bộ trưởng quốc phòng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương tại Brussels (Bỉ) hôm qua, Tổng thư ký Jens Stoltenberg khẳng định Nga tiếp tục dồn quân xung quanh Ukraine.

“Chúng tôi nắm bắt được tín hiệu từ Moscow về việc sẵn sàng tiếp tục các nỗ lực đàm phán. Thế nhưng, đến nay, chúng tôi chưa thấy bất kỳ dấu hiệu giảm căng thẳng nào ở thực địa. Thậm chí ngược lại, có vẻ như Nga tiếp tục dồn binh lực (gần Ukraine)”, AFP dẫn lời ông Stoltenberg. Tổng thư ký NATO cho biết khối tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến ở Ukraine. Đến thời điểm này, tin tức tình báo cho thấy Moscow vẫn duy trì năng lực tấn công Ukraine và NATO “đang chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất”.

Ngoại giao Nga đồng thanh 'trêu chọc' phương Tây về "cuộc xâm lược Ukraine"

Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm qua cảnh báo Nga sẽ giáng đòn trả đũa nếu Anh áp đặt lệnh cấm vận mới liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine. Còn người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định trong cuộc họp báo cùng ngày rằng Nga không liên quan các vụ tấn công mạng nhằm vào các website chính phủ cũng như những ngân hàng lớn nhất Ukraine. Trước đó, nhiều website của nhà nước Kiev và các tổ chức tài chính quan trọng nước này đã ngừng hoạt động hôm 15.2 vì trúng đòn tấn công tin tặc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.