Ngoại giao Nga 'trêu chọc' phương Tây về 'cuộc xâm lược Ukraine'

16/02/2022 21:40 GMT+7

Phát ngôn viên Điện Kremlin nói đùa rằng Ukraine nên đặt báo thức để không “ngủ quên” trước “ cuộc tấn công ” mà phương Tây cáo buộc Nga thực hiện.

Trả lời hãng thông tấn RIA trong cuộc phỏng vấn ngay nửa đêm 16.2 khi được hỏi liệu người Ukraine có thể ngủ yên hay cần phải lo lắng, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: “Tốt hơn là họ nên đặt báo thức vào thời điểm này và tự mình kiểm tra.”

Trước đó, một số báo phương Tây - đặc biệt là một số tờ lá cải của Anh - đưa tin rằng Nga sẽ “xâm lược” Ukraine vào lúc 3 giờ sáng ngày 16.2 theo giờ địa phương. Các hãng tin đã trích dẫn các quan chức tình báo Mỹ giấu tên làm nguồn tin cho tuyên bố này.

Các thành viên của Lực lượng vũ trang Ukraine mang theo vũ khí trong cuộc tập trận tại vùng Donetsk (Ukraine), ngày 15.2.2022

reuters

Tại Kiev, người đứng đầu đảng của Tổng thống Volodymyr Zelensky trong quốc hội, ông David Arakhamia, nói với Ukraine TV rằng ông tin tưởng đến “99,9% rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra” vào ngày 16.2.

Với việc Nga thông báo rằng quân đội của họ sẽ rút lui sau khi hoàn tất các cuộc tập trận gần biên giới với Ukraine, Moscow khẳng định rằng những đồn đoán nước này sẽ mở cuộc xâm lược toàn diện vào nước láng giềng đã được chứng minh là sai. Hãng tin Bloomberg (Mỹ) hôm 12.2 đưa tin, trích dẫn các quan chức giấu tên, rằng một cuộc tấn công Ukraine có thể diễn ra sớm nhất là vào ngày 15.2.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu về tình hình ở Nga và Ukraine từ Nhà Trắng ở Washington (Mỹ), ngày 15.2.2022

reuters

Đến đúng hôm 15.2, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết ngày này sẽ “đi vào lịch sử như là ngày mà bộ máy tuyên truyền chiến tranh của phương Tây thất bại”. Bà nói thêm rằng phương Tây đã “bị bêu xấu và bị tiêu diệt mà không cần một phát súng nào.”

Trong khi đó tại Washington, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có bài phát biểu ngắn tại Nhà Trắng về vấn đề Ukraine. Dù cho rằng một cuộc tấn công về Ukraine vẫn có thể xảy ra, ông Biden thừa nhận một số đơn vị quân Nga đã rút khỏi biên giới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.