Bộ trưởng hải quân Mỹ đề xuất bổ sung hạm đội cho Indo-Pacific

18/11/2020 09:20 GMT+7

Bộ trưởng Hải quân Mỹ Kenneth Braithwaite nhấn mạnh sự cấp thiết trong việc xây dựng thêm một hạm đội đóng gần khu vực giao nhau giữa Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương (Indo-Pacific).

Phát biểu tại hội nghị chuyên đề thường niên của tổ chức Liên đoàn Tàu ngầm Hải quân, Bộ trưởng Braithwaite nêu lên một thực tế: “Chúng ta hiện không thể chỉ dựa vào Hạm đội 7 ở Nhật Bản”.
“Chúng tôi muốn gầy dựng một hạm đội đánh số mới. Và chúng tôi muốn đặt hạm đội này ở những điểm giao nhau của Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, và chúng tôi thật sự chuẩn bị đặt dấu ấn của Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tại khu vực”, theo USNI News dẫn lời bộ trưởng hải quân Mỹ hôm 17.11.
“Chúng ta cần hướng đến các đồng minh và đối tác như Singapore, như Ấn Độ, và việc đóng một hạm đội đánh số tại đây thật sự phù hợp trong trường hợp có những dạng phân tranh ở khu vực”, ông Braithwaite phân tích.
Vì những lẽ trên, bộ trưởng hải quân cho biết Mỹ sẽ thành lập Hạm đội 1.
Giới phân tích cho hay kế hoạch xây dựng Hạm đội 1 là thông điệp gửi đến Trung Quốc, rằng Mỹ không những sẽ không rời khỏi khu vực này mà còn áp sát hơn nữa.

Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Tổng thống Trump hiệu quả ra sao?

“Đồng thời, động thái trên cũng gửi cùng một thông điệp cho các đồng minh Mỹ, rằng chúng tôi vẫn ở đây, không chỉ thông qua lời nói mà còn bằng hành động”, theo tiến sĩ Aparna Pande, Giám đốc Sáng kiến về Tương lai Ấn Độ và Nam Á thuộc Viện Hudson ở Washington.
Còn nhà phân tích quân sự Derek Grossman của tổ chức RAND nhận định rằng Hải quân Mỹ đang có kế hoạch tập trung xoáy vào phần “Ấn Độ Dương” của cụm “Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương”, chứ không chỉ đặt nặng vùng Tây Thái Bình Dương.
Hải quân Mỹ từng có Hạm đội 1 hoạt động từ tháng 1.1947 đến tháng 2.1973 tại tây Thái Bình Dương trong khuôn khổ Hạm đội Thái Bình Dương. Năm 1973, Hạm đội 1 giải thể, chuyển giao nhiệm vụ cho Hạm đội 3.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.