Mỹ đưa thêm vũ khí đến Ukraine, Kyiv nói Nga ‘điều thêm binh sĩ mới’

Văn Khoa
Văn Khoa
13/03/2022 07:57 GMT+7

Chính phủ Mỹ thông báo sẽ cung cấp thêm vũ khí nhỏ, vũ khí chống tăng và phòng không với tổng trị giá 200 triệu USD cho Ukraine, trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng quân đội Nga đang điều thêm binh sĩ mới.

Binh sĩ Ukraine cầm một loại vũ khí chống tăng đã được sử dụng để phá hủy một xe bọc thép chở quân của Nga ở thành phố Irpin, phía bắc thủ đô Kyiv, ngày 12.3

AFP

Reuters dẫn thông báo từ Nhà Trắng cho hay Tổng thống Joe Biden ngày 12.3 phê chuẩn gói viện trợ an ninh bổ sung cho Ukraine. Động thái này sẽ mở đường cho việc chuyển ‘tức thì” lô thiết bị quân sự mới cho Ukraine, theo Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ.

Trong một sắc lệnh gửi cho Ngoại trưởng Antony Blinken, Tổng thống Biden chỉ đạo dành 200 triệu USD được phân bổ thông qua Đạo luật hỗ trợ nước ngoài cho việc hỗ trợ Ukraine phòng thủ.

Quyết định mới của Tổng thống Biden nâng viện trợ an ninh cho Ukraine lên 1,2 tỉ USD kể từ tháng 1.2021 và lên tổng cộng 3,2 tỉ USD kể từ năm 2014, khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine, theo giới chức Mỹ.

Mỹ cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine, Kyiv nói Nga đang điều động thêm binh sĩ

Cũng trong ngày 12.3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng quân đội Nga đang gửi thêm binh sĩ mới đến Ukraine nhưng nhấn mạnh người Ukraine không có ý định giảm mức độ phòng thủ, theo Đài NHK. Binh sĩ Nga đang tiến quân nhằm bao vây thủ đô Kyiv của Ukraine và được cho là đang tiếp cận Kyiv từ 3 hướng.

Trong video được công bố ngày 12.3, ông Zelensky còn khẳng định sự tổn thất của binh sĩ Nga là rất lớn. Ông kêu gọi quân đội Nga đảm bảo các hành lang nhân đạo được bảo vệ để viện trợ nhân đạo có thể đến thành phố Mariupol và nhiều khu vực khác.

Ngoài ra, cơ quan tình báo Ukraine ngày 12.3 cáo buộc lực lượng Nga nổ súng vào một nhóm người đang phụ trách sơ tán phụ nữ và trẻ em khỏi làng Peremoha thuộc tỉnh Kyiv, khiến 7 người chết, theo Reuters.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với phát ngôn trên của Tổng thống Zelensky cũng như cáo buộc từ cơ quan tình báo Ukraine. Moscow đã nhiều lần phủ nhận chiến dịch quân sự của mình ở Ukraine nhắm vào dân thường.

Trong khi đó, Giám đốc Trung tâm kiểm soát quốc phòng Nga Mikhail Mizintsev ngày 12.3 cảnh báo tình hình nhân đạo ở Ukraine đang xấu đi nhanh chóng và đã trở thành thảm họa trong một số thành phố ở Ukraine, theo AFP. Ông Mizintsev cáo buộc những “người Ukraine theo chủ nghĩa dân tộc” cài mìn ở những khu dân cư và phá hủy những cơ sở hạ tầng trọng yếu, gồm có nhiều cây cầu và đường, khiến dân thường không thể tiếp cận điện, nước, thực phẩm và dược phẩm. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của phía Ukraine.

Xem nhanh: Nga chịu thêm cấm vận trong ngày thứ 17 chiến sự tại Ukraine

Trước đó, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc hôm 11.3 cho hay có 564 dân thường ở Ukraine thiệt mạng kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự vào ngày 24.2. Ngoài ra còn có hơn 2,5 triệu người rời khỏi Ukraine để xin tị nạn ở những nước khác, theo Reuters.

Chính phủ Anh hôm 12.3 thông báo một chương trình hỗ trợ những người tị nạn Ukraine. Theo đó, một cá nhân, tổ chức từ thiện, một nhóm cộng đồng hay doanh nghiệp có thể đề cử một người Ukraine hay gia đình ở lại nhà của họ. Những gia đình cho người tị nạn Ukraine ở lại nhà của họ trong ít nhất 6 tháng mà không lấy tiền thuê nhà sẽ nhận được 350 bảng (hơn 10 triệu đồng)/tháng tiền “cảm ơn” từ chính phủ Anh, theo Đài Sky News.

Xem thêm tình hình chiến sự Nga-Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.