Mỹ dùng 'tên lửa ninja' để diệt thủ lĩnh nhóm thân Iran ở Iraq?

Khánh Như
Khánh Như
15/02/2024 14:26 GMT+7

Việc sử dụng loại vũ khí này được cho là nhằm tấn công chính xác vào mục tiêu và giảm thiểu thương vong cho dân thường.

Tờ The Wall Street Journal hôm 14.2 đưa tin Mỹ đã tiêu diệt thủ lĩnh Abu Baqr al-Saadi của nhóm dân quân Hồi giáo Kataib Hezbollah ở trung tâm thủ đô Baghdad (Iraq) vào tuần trước bằng tên lửa được gắn 6 lưỡi dao dài.

Theo các quan chức quốc phòng, tên lửa này có tên "R9X", là bản cải tiến của tên lửa Hellfire, và được gọi là "Ginsu bay".

Mỹ dùng 'tên lửa ninja' để diệt thủ lĩnh nhóm thân Iran ở Iraq?- Ảnh 1.

Mô phỏng tên lửa R9X

CHỤP MÀN HÌNH THE WALL STREET JOURNAL

Do được trang bị đến 6 lưỡi dao sẽ bật ra ngay khi tiếp cận mục tiêu, tên lửa này có thể "cắt đứt mọi thứ trên đường đi", theo đài CNN. Bản nâng cấp này được đánh giá cao vì tính sát thương, và thường được sử dụng để nhắm vào các mục tiêu nằm lẫn trong đám đông dân thường.

Loại vũ khí này được Lầu Năm Góc và Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) thiết kế để tiêu diệt các thủ lĩnh khủng bố. Theo các quan chức, nó được sử dụng một phần vì lo ngại rằng việc giết hại dân thường có thể làm leo thang tình hình chính trị vốn đã căng thẳng ở Iraq, nơi có khoảng 2.500 lính Mỹ đồn trú.

Thủ lĩnh al-Saadi bị tấn công khi đang di chuyển bằng ô tô. Đây là một phần trong phản ứng trả đũa của Mỹ, sau khi nhóm này nhận sự hỗ trợ từ Iran để tấn công vào căn cứ quân đội Mỹ ở Iraq, Syria và Jordan ngày 28.1, theo The Wall Street Journal.

Mỹ sẽ tấn công thêm nhóm thân Iran để tỏ rõ quyết tâm

Một số quan chức Lầu Năm Góc cho biết họ tin rằng ông al-Saadi có thể đã có mặt ở khu vực đông đúc ở thủ đô của Iraq vì "nghĩ rằng mình sẽ an toàn hơn giữa nhiều thường dân".

Thủ tướng Iraq Mohammed al-Sudani tuần trước cảnh báo động thái của Lầu Năm Góc có thể thúc đẩy Baghdad chấm dứt sứ mệnh của liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu ở nước này. Theo các quan chức Iraq, đợt tấn công đã giết chết ít nhất 2 người khác, trong khi phía Mỹ cho biết họ tin rằng chỉ có thủ lĩnh al-Saadi chết.

Nhiều tháng xung đột leo thang giữa Mỹ và lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn ở Iraq đã làm gia tăng áp lực buộc chính phủ phải xem xét việc chấm dứt sự hiện diện của Washington. Đã có ít nhất 170 cuộc tấn công vào quân đội Mỹ ở Iraq, Syria và Jordan kể từ khi cuộc chiến giữa Hamas và Israel nổ ra vào tháng 10.2023.

Theo Lầu Năm Góc, ngoài lực lượng Mỹ đồn trú tại Iraq để ngăn sự hồi sinh của Nhà nước Hồi giáo (IS), còn có ít nhất 900 binh sĩ khác đang đóng tại Syria. Các quan chức quốc phòng cho biết, việc rút quân ở Iraq có thể sẽ ảnh hưởng đến sự hiện diện của Mỹ ở Syria.

Washington và Baghdad vào tháng trước đã bắt đầu các cuộc đàm phán chính thức nhằm giải tán liên minh, nhưng chưa có mốc thời gian nào được ấn định.

Mỹ dùng tên lửa "ninja" tiêu diệt thủ lĩnh al-Qaeda?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.