Mỹ hứa đổ tiền vào Venezuela nếu tổng thống từ chức

Văn Khoa
Văn Khoa
04/04/2019 08:55 GMT+7

Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow này 3.4 tuyên bố Mỹ sẽ đổ tiền vào Venezuela để khôi phục kinh tế nước này nếu Tổng thống Nicolas Maduro từ bỏ quyền lực.

Ông Kudlow cho hay Mỹ đã làm việc với các ngân hàng và Quỹ Tiền tệ quốc tế về kế hoạch tái thiết nền kinh tế Venezuela. “Đó sẽ là kế hoạch tái thiết. Đó là kế hoạch đổ tiền vào quốc gia này”, ông Kudlow nhấn mạnh.
Ngoài ra, 14 thượng nghị sĩ Mỹ cùng ngày đưa ra dự luật mà họ cho là sẽ hỗ trợ khôi phục nền dân chủ và giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Venezuela. Mỹ có thể cung cấp 400 triệu USD tiền hỗ trợ nhân đạo mới cho người dân Venezuela. Dự luật mới sẽ chính thức công nhận và hỗ trợ nỗ lực của thủ lĩnh đối lập Juan Guaido khôi phục nền dân chủ ở Venezuela, theo abc News.
Nền kinh tế dầu mỏ của Venezuela đang trong tình trạng khủng hoảng do xuất khẩu dầu thô giảm mạnh và lệnh trừng phạt của Mỹ nhắm vào ông Maduro.
Hiện chưa có thông tin về phản ứng của chính quyền Tổng thống Maduro đối với phát biểu của cố vấn Kudlow và dự luật mới của nhóm thượng nghị sĩ Mỹ.
Từ ngày 23.1 đến nay, Mỹ cùng hơn 50 quốc gia khác ủng hộ thủ lĩnh đối lập Guaido làm “tổng thống lâm thời” của Venezuela và Washington liên tục gây sức ép buộc Tổng thống Maduro từ bỏ quyền lực.
Trong khi đó, Hội đồng Hiến pháp Venezuela tối 2.4 bỏ phiếu tước quyền miễn trừ dành cho ông Guaido với tư cách là thành viên của quốc hội do phe đối lập kiểm soát. “Đây là công lý”, các thành viên Hội đồng Hiến pháp khẳng định. Động thái này có thể dẫn tới nguy cơ ông Guaido bị bắt.
Đáp lại, ông Guaido gọi động thái mới nhắm vào ông là nỗ lực “hèn nhát” chống lại làn sóng phản đối chính quyền Tổng thống Maduro bất lực trong việc cung cấp nước, điện và tạo công ăn việc làm cho người dân Venezuela, theo tờ The Guardian. Hồi tháng trước, Venezuela trải qua 3 đợt cúp điện trên diện rộng, khiến hàng triệu người không có nước máy sử dụng.
Ông Guaido kêu goi những người ủng hộ chống lại chính quyền của Tổng thống Maduro bằng sự thông minh, niềm hy vọng và các cuộc biểu tình. Ông còn nhấn mạnh rằng các lực lượng vũ trang Venezuela hiện nay cần có quyết định để ứng phó động thái của Tổng thống Maduro.
Trước đó vào ngày 29.3, Tổng kiểm toán Venezuela Elvis Amoroso ban hành lệnh cấm ông Guaido nắm giữ các vị trí của chính quyền trong vòng 15 năm. AP dẫn lời ông Amoroso cho hay giới điều tra “phát hiện những điểm bất hợp lý” trong bản kê khai tài chính cá nhân của ông Guaido. Trong đó có các khoản tài trợ từ nhiều nguồn không hợp pháp và những đợt chi tiêu đáng ngờ khi công du nước ngoài từ năm 2015.
Đáp lại, ông Guaido, người được bầu làm chủ tịch quốc hội vào tháng 12.2018 và tự xưng là “tổng thống lâm thời” hồi tháng 1.2019, tuyên bố quyết định của ông Amoroso là vô hiệu. “Ông ta không phải là tổng kiểm toán. Cơ quan duy nhất có thể bổ nhiệm tổng kiểm toán là quốc hội chính thống”, chính trị gia này nhấn mạnh.
[VIDEO] Trượt patin đi làm giữa Venezuela mất điện, thiếu xăng
Phe đối lập Venezuela giành quyền kiểm soát quốc hội sau cuộc bầu cử năm 2015 nhưng đến năm 2017, Hội đồng lập hiến được thành lập với nhiệm vụ sửa đổi hiến pháp và đưa ra các biện pháp khắc phục tình trạng khủng hoảng kinh tế, chính trị, xã hội tại nước này. Tổng thống Maduro tuyên bố Hội đồng Hiến pháp là cơ quan quyền lực cao nhất của Venezuela, còn Tòa án tối cao phán quyết tước mọi quyền hành của quốc hội cũ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.