Trong thông báo phối hợp với Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) ngày 12.8, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Lực lượng đặc nhiệm phòng chống du lịch sinh con sẽ sử dụng các công cụ hiện có nhằm ngăn việc lợi dụng thị thực không định cư để đến Mỹ sinh con và tìm quyền công dân cho trẻ.
"Tổng thống Trump đã nói rõ rằng quyền công dân không phải là một thứ hàng hóa có thể đạt được thông qua việc lợi dụng có tính toán luật nhập cư Mỹ", Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố.

Tổng thống Donald Trump tham dự sự kiện tại Geneva, bang Ohio (Mỹ) ngày 11.8.2026
ẢNH: AP
Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, hơn 600 thị thực đã bị thu hồi trên toàn cầu, trong đó một đại sứ quán Mỹ tại Bắc Phi hủy hơn 100 thị thực liên quan hoạt động du lịch sinh con.
Thông báo cũng nêu ra những ví dụ cụ thể về hành vi lợi dụng. Một trường hợp được nêu là cặp vợ chồng sử dụng lý do tham dự hội nghị và mua sắm để che giấu mục đích sang Mỹ sinh 2 con, theo South China Morning Post.
Việc đến Mỹ rồi sinh con tự thân không phải hành vi phạm tội. Tuy nhiên, giới chức có thể xử lý những trường hợp khai gian mục đích chuyến đi hoặc các đường dây hỗ trợ hoạt động này với các cáo buộc như gian lận thị thực, âm mưu hoặc rửa tiền.
Động thái mới nằm trong chiến dịch siết nhập cư rộng hơn của chính quyền ông Trump. Bộ Ngoại giao cho biết Mỹ đã thu hồi hơn 175.000 thị thực kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng.
Ngay ngày đầu nhiệm kỳ thứ 2, ông Trump ký sắc lệnh yêu cầu các cơ quan liên bang không công nhận quyền công dân đối với một số trẻ sinh tại Mỹ nếu cha mẹ cư trú bất hợp pháp hoặc cư trú theo diện thị thực tạm thời. Tuy nhiên, Tòa án tối cao Mỹ ngày 30.6 ra phán quyết ngăn nỗ lực hạn chế quyền công dân theo nơi sinh.
Theo Tu chính án thứ 14, trẻ em sinh trên lãnh thổ Mỹ nhìn chung được công nhận là công dân Mỹ ngay từ khi chào đời. Sau phán quyết của Tòa án tối cao, chính quyền ông Trump chuyển trọng tâm mạnh hơn sang kiểm soát thị thực và điều tra các trường hợp bị nghi lợi dụng quy định này thông qua du lịch sinh con.
Tuần trước, ông Trump tiếp tục ký các sắc lệnh yêu cầu tăng cường sàng lọc thị thực, điều tra những trường hợp nghi du lịch sinh con và xem xét biện pháp pháp lý đối với các doanh nghiệp hỗ trợ hoạt động này.
Hiện Mỹ không có bộ dữ liệu liên bang riêng để thống kê du lịch sinh con. Viện nghiên cứu Penn State (Mỹ) ước tính hoạt động này chiếm chưa đến 0,3% tổng số ca sinh tại Mỹ trong mỗi năm từ 2014 - 2024, kể cả vào giai đoạn cao điểm năm 2015.
Bình luận (0)