Mỹ lấy lý do gì chưa cung cấp xe tăng M1 Abrams cho Ukraine?

08/01/2023 10:20 GMT+7

Trong khi Kyiv yêu cầu được cung cấp xe tăng chiến đấu Abrams , Washington tiếp tục loại trừ khả năng chuyển giao thiết bị quân sự này .

Washington Post ngày 4.1 dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết nước này sẽ không gửi xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams tới Ukraine.

Bất chấp những yêu cầu lặp đi lặp lại từ chính phủ Ukraine thời gian qua, không cường quốc NATO nào cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực do phương Tây sản xuất cho Ukraine, dù đã bắt đầu cung cấp các xe bọc thép bộ binh và xe tăng hạng nhẹ.

Một quan chức Mỹ giấu tên nói với tờ Washington Post rằng mức tiêu hao nhiên liệu lớn và dễ hỏng hóc của xe tăng Abrams khiến chúng không phù hợp với quân đội Ukraine.

Ukraine đã nhiều lần yêu cầu được cung cấp loại xe tăng này.

Cố vấn của Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak đã đưa xe tăng Abrams vào “danh sách mong muốn Giáng sinh” của ông trong một bài đăng trên mạng xã hội vào tháng 12.2022, trong khi bản thân Tổng thống Volodymyr Zelensky đã nhiều lần yêu cầu Mỹ và các đồng minh cung cấp xe tăng kể từ tháng 3.

Tổng thống Ukraine và các quan chức của ông đã đặc biệt nhiều lần yêu cầu Đức cung cấp xe chiến đấu bộ binh Marderxe tăng chiến đấu chủ lực Leopard. Mới đây, Đức đã đồng ý sẽ chuyển giao xe Marder cho Ukraine, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu sẽ chuyển giao xe tăng Leopard.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.