Mỹ muốn nghiên cứu những thách thức gì trong quân đội Trung Quốc?

Văn Khoa
Văn Khoa
02/02/2022 14:15 GMT+7

Một cơ quan độc lập của chính phủ Mỹ đang mời gọi các nhà thầu đưa ra đề xuất cho một nghiên cứu về việc tuyển quân của quân đội Trung Quốc , nhưng giới chuyên gia Trung Quốc dường như xem nhẹ hiệu quả.

Ủy ban Đánh giá an ninh và kinh tế Mỹ-Trung Quốc (USCC) đang mời các nhà thầu đưa ra những đề xuất cung cấp một nghiên cứu ngắn gọn về dữ liệu thống kê liên quan quân số cũng như những thách thức liên quan việc tuyển và giữ chân quân nhân của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), theo tài liệu mời thầu được đăng trên website của USCC cuối tháng 1. USCC được Quốc hội Mỹ thành lập vào năm 2000 để theo dõi và báo cáo cho quốc hội về những tác động an ninh quốc gia của mối quan hệ kinh tế và thương mại song phương Mỹ-Trung.

USCC đang muốn biết những thiếu sót trong việc tuyển quân của Trung Quốc

Chụp Màn hình SCMP

Những yêu cầu chính cho nghiên cứu

Tài liệu mời thầu nói trên nhấn mạnh ưu tiên xác định điều giới lãnh đạo Trung Quốc xem là thiếu sót đáng chú ý nhất trong chất lượng nhân sự của PLA và nó ảnh hưởng như thế nào đến niềm tin của họ vào khả năng của PLA trong việc thực hiện các sứ mệnh.

“Các nhà lãnh đạo Trung Quốc nhận thấy có sự khác nhau trong chất lượng nhân sự giữa lục, không, hải quân và những lực lượng khác thuộc PLA hay không…Chỗ nào có những nỗ lực tuyển dụng và giữ chân của PLA không đạt chuẩn? Hãy đánh giá các lực lượng khác nhau của PLA đạt mục tiêu tuyển người tốt nghiệp đại học đến mức nào”, USCC đề nghị trong tài liệu mời thầu.

Binh sĩ Trung Quốc trong một cuộc duyệt binh ở Bắc Kinh vào năm 2019

Reuters

Những câu hỏi khác mà nghiên cứu được yêu cầu có câu trả lời gồm có những thách thức nhân sự quan trọng là gì và PLA đang giải quyết tốt đến mức nào; PLA chuộng nhất những dạng đào tạo hoặc trình độ chuyên môn gì và đạt được thành công đến mức nào trong việc tuyển các công dân Trung Quốc có nền tảng theo yêu cầu; và hệ thống tuyển quân dựa trên cơ sở bắt buộc lẫn tình nguyện có hiệu quả như thế nào.

Các bên tham gia đấu thầu được yêu cầu đưa vào nghiên cứu mới thông tin về các điều kiện tuyển quân của PLA, như chỗ ở và quy định về hôn nhân, và bất kỳ hệ quả có thể có từ tình trạng chia rẽ giữa nông thôn và thành thị hoặc các yếu tố kinh tế xã hội khác. Những đề xuất cung cấp nghiên cứu được yêu cầu gửi cho USCC trước 17 giờ 30 ngày 10.2.2022.

Không hiệu quả?

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Bắc Kinh đối với động thái mới của USCC. Trong khi đó, một số nhà quan sát Trung Quốc cho rằng nghiên cứu được đề xuất chắc chắn bao gồm việc tuyển gián điệp để thu thập thông tin tình báo về quân đội Trung Quốc. “Đó là cách có được thông tin ở tầm rất thấp. Cách duy nhất và tốt nhất để Mỹ có thể hiểu PLA là cố gắng cải thiện liên lạc với Trung Quốc”, nhà bình luận quân sự Châu Thần Minh ở Bắc Kinh nhận định, theo tờ South China Morning Post (SCMP) ngày 25.1.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: "Trung Quốc rất hung hăng trong khu vực"

Tương tự, nhà bình luận quân sự Tống Trung Bình, từng phục vụ trong PLA, cho rằng cách tiếp cận PLA theo yêu cầu của nghiên cứu chẳng khác nào “tìm cây kim trong đống cỏ khô”. “Mỹ đã dùng vô số nguồn lực và khuyến khích các đồng minh thu thập tất cả các loại thông tin tình báo về PLA. Tuy nhiên, phương pháp mua thông tin thông qua cách tiếp cận không nhắm vào mục tiêu cụ thể không chỉ không có hiệu quả và thiếu độ tin cậy mà còn đẩy các nhà thầu vào nguy cơ của việc rò rỉ thông tin bí mật Trung Quốc”, ông Tống bình luận. Ông còn cho rằng thông báo của USCC sẽ chỉ thúc Trung Quốc thắt chặt kiểm soát thông tin quân sự ở trong và ngoài nước, theo SCMP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.