Mỹ, Pháp cho phép nhân viên y tế đang mắc Covid-19 đi làm

12/01/2022 20:38 GMT+7

Cơ quan y tế các nước Mỹ và Pháp đang cho phép nhân viên y tế mắc Covid-19 được đi làm nếu triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng.

Giới chức y tế các nước đang có những biện pháp bất thường nhằm ứng phó tình trạng thiếu hụt nhân viên y tế trong đợt bùng phát dịch Covid-19 vì biến thể Omicron.

Theo AP, cơ quan y tế bang California cuối tuần qua thông báo các nhân viên bệnh viện đã xét nghiệm dương tính nhưng không có triệu chứng vẫn có thể đi làm.

Y tá trong khu điều trị tích cực cho bệnh nhân Covid-19 tại bệnh viện ở bang Ohio, Mỹ

Reuters

Sở Y tế Công cộng California cho biết nhân viên mắc Covid-19 phải mang khẩu trang N95 và nên được phân công điều trị bệnh nhân Covid-19.

Một số bệnh viện tại các bang Arizona hay Rhode Island cũng thông báo với nhân viên rằng có thể đi làm tiếp nếu không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ.

Nhà điều hành bệnh viện Dignity Health tại vùng Phoenix, bang Arizona cho phép nhân viên đang mắc virus nhưng thấy đủ khỏe thì có thể đề nghị quản lý cho phép đi làm lại.

Nghiên cứu xác nhận khác biệt gì giữa Omicron và Delta?

Theo CNN, biến thể Omicron đang khiến số ca nhiễm trung bình mỗi ngày tại Mỹ trong tuần qua ở mức khoảng 750.000 ca. Số lượng bệnh nhân đang điều trị trong bệnh viện là gần 146.000 người.

Nhiều bệnh viện không chỉ bị quá tải vì có nhiều bệnh nhân mà còn bị thiếu nhân sự vì nhân viên nhiễm Covid-19.

Bệnh nhân Covid-19 được điều trị trong một bệnh viện tại California

Reuters

Tuy vậy, biến thể Omicron được cho là gây bệnh nhẹ hơn biến thể Delta. Do đó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh hồi tháng trước thông báo nhân viên y tế dương tính nhưng không có triệu chứng có thể đi làm lại sau 7 ngày cách ly, kèm theo kết quả xét nghiệm âm tính. Tuy nhiên, thời gian cách ly có thể giảm xuống nếu cơ sở y tế thiếu nhân viên.

Tuần trước, Pháp cũng thông báo cho phép nhân viên y tế có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng được đi làm tiếp thay vì cách ly.

Ngoài lĩnh vực y tế, những người dương tính tại Pháp nếu đã tiêm vắc xin đầy đủ phải cách ly ít nhất 5 ngày. Người chưa tiêm đủ phải cách ly ít nhất 7 ngày.

Chậm tiêm vắc xin, Ba Lan vượt mốc chết chóc 100.000 ca tử vong vì Covid-19

Quy định cách ly đã khiến nhiều ngành nghề bị thiếu nhân viên, trong bối cảnh biến thể Omicron đẩy số ca nhiễm tăng cao.

Bộ Y tế Pháp hướng dẫn rằng những nhân viên y tế bị mắc Covid-19 không nên tiếp xúc với bệnh nhân chưa được tiêm vắc xin hoặc người có nguy cơ bệnh nặng hơn. Họ cũng phải hạn chế tối đa việc tiếp xúc với đồng nghiệp và không thể tham gia các hoạt động chung khi không đeo khẩu trang như lúc ăn uống.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.