Mỹ sắp đạt thỏa thuận nâng trần nợ công?

Bảo Vinh
Bảo Vinh
28/05/2023 06:10 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ thái độ lạc quan về việc sẽ đạt thỏa thuận để tránh một thảm họa vỡ nợ có khả năng gây hậu quả nghiêm trọng cho nền kinh tế.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen ngày 26.5 nói chính phủ có nguy cơ hết tiền để thanh toán các hóa đơn vào ngày 5.6, lùi lại vài ngày so với dự báo trước đó là ngày 1.6, theo AFP. Diễn biến này mang lại cho Nhà Trắng và đảng Cộng hòa thêm thời gian để tìm ra thỏa thuận nâng trần nợ công hiện ở mức 31.400 tỉ USD.

Mỹ sắp đạt thỏa thuận nâng trần nợ công ? - Ảnh 1.

Tổng thống Joe Biden (phải) và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy tại Nhà Trắng ngày 22.5

Reuters

Hai bên lạc quan

"Thỏa thuận đang đến rất gần và tôi thấy lạc quan", Tổng thống Biden nói với các phóng viên vào tối 26.5.

Hạ nghị sĩ Patrick McHenry, một trong số các nhà đàm phán của đảng Cộng hòa, đồng tình với đánh giá của Tổng thống Biden và gọi đó là "dấu hiệu triển vọng". Tuy nhiên, ông McHenry cảnh báo vẫn còn những điểm bất đồng cần tháo gỡ để có được thỏa thuận.

Theo AP, bộ khung của thỏa thuận đã dần hình thành, với việc hai bên đồng ý cắt giảm chi tiêu trong năm 2024 và áp đặt mức tăng ngân sách tối đa 1% cho năm 2025. Chi tiêu cho quốc phòng và cựu binh sẽ là những ngoại lệ, theo CNN. Đổi lại, trần nợ công sẽ được gia tăng đủ để chính phủ vay thêm trong 2 năm, đồng nghĩa sẽ không có vụ bế tắc nào như hiện tại lặp lại trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.

Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy cho hay các nhà đàm phán đã đạt tiến triển nhưng nhấn mạnh: "Không có gì được đồng ý cho đến khi toàn bộ được đồng ý".

Vướng mắc chính

Một trong những nút thắt hiện nay là nỗ lực của đảng Cộng hòa nhằm gia tăng yêu cầu về việc làm đối với những người hưởng trợ cấp từ các chương trình tem phiếu thực phẩm, bảo hiểm y tế liên bang. Theo tờ The Hill, lý lẽ được đưa ra là các yêu cầu cao hơn sẽ khiến người có thu nhập thấp bớt dựa dẫm vào nguồn trợ cấp, đồng thời khuyến khích họ tìm việc làm, qua đó hỗ trợ các doanh nghiệp thiếu nhân viên.

IMF nâng nhẹ dự báo tăng trưởng của Mỹ

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) ngày 26.5 trích dẫn những số liệu kinh tế cập nhật và nâng nhẹ mức dự báo tăng trưởng kinh tế của Mỹ trong năm 2023 từ 1,6% lên 1,7%. AFP dẫn thông báo của IMF cho biết tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ đang ở mức thấp gần kỷ lục và sẽ tăng nhẹ lên 4,4% đến cuối năm 2024, một phần do tăng trưởng chậm lại ở mức 1% trong cùng năm.

Tổng giám đốc IMF Kristalina Georgieva đánh giá nền kinh tế Mỹ đã chứng minh khả năng chống chịu nhưng kêu gọi Washington nhanh chóng tìm giải pháp về trần nợ công. "Chúng tôi coi thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ là mỏ neo cho hệ thống tài chính toàn cầu và mỏ neo này cần được giữ vững", bà Georgieva nói.

Tuy nhiên, đảng Dân chủ và Nhà Trắng cực lực phản đối các đề xuất này và gọi đó là hành động "tàn nhẫn và vô cảm". Họ cho rằng việc đưa ra những yêu cầu gắt gao hơn sẽ chỉ ảnh hưởng đến người có thu nhập thấp đang phụ thuộc vào các chương trình trợ cấp. Tổng thống Biden hồi đầu tuần cho rằng đề xuất của đảng Cộng hòa sẽ khiến 1 triệu người có nguy cơ bị đói. "Thay vì đẩy người Mỹ vào cái đói, chúng ta nên giảm thâm hụt bằng cách đảm bảo những người giàu và các tập đoàn lớn trả phần thuế của họ một cách công bằng", nhà lãnh đạo nói.

Trái lại, khi được hỏi liệu đảng Cộng hòa có từ bỏ đề xuất này như một sự nhượng bộ nhằm hướng đến thỏa thuận nâng trần nợ, hạ nghị sĩ Garret Graves, một trong những người đàm phán của ông McCarthy, nói: "Không đời nào!".

Hiện chưa thể nói chắc liệu các bên có đạt được thỏa thuận kịp thời để tránh một vụ vỡ nợ chưa từng có tiền lệ. Tuy nhiên, lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell, người có nhiều kinh nghiệm qua các cuộc khủng hoảng tương tự trước đây, kêu gọi người dân Mỹ cần thư giãn. "Bất kể điều gì được nói trong các cuộc đối thoại ngày qua ngày, Tổng thống và Chủ tịch Hạ viện sẽ đạt thỏa thuận. Nó sẽ được thông qua sau một cuộc bỏ phiếu của lưỡng đảng tại Hạ viện và Thượng viện. Nước Mỹ sẽ không vỡ nợ", tờ The New York Times dẫn lời ông McConnell tuyên bố.

Hầu hết nghị sĩ đã rời Washington D.C. để đi nghỉ lễ, nhưng các lãnh đạo quốc hội đã yêu cầu họ sẵn sàng quay về thủ đô ngay để bỏ phiếu nếu đạt được thỏa thuận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.