Mỹ tấn công một đảo ở eo biển Hormuz, Iran lập tức đáp trả

Văn Khoa
Văn Khoa
Quân đội Mỹ ngày 30.8 thông báo đã thực hiện cuộc tấn công vào các bệ phóng tên lửa của Iran trên một hòn đảo nhỏ ở eo biển Hormuz.

"Trước đó trong ngày, lực lượng Mỹ đã tấn công 2 bệ phóng của Iran trên đảo Larak", phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) Tim Hawkins tuyên bố, đồng thời nói thêm rằng Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran "đã bị phát hiện đang chuẩn bị phóng tên lửa mang thủy lôi vào eo biển Hormuz".

Ông Hawkins nhấn mạnh: "Tuần trước, CENTCOM đã hoàn tất việc rà phá thủy lôi khỏi các tuyến đường vận tải biển quốc tế của eo biển này. Lực lượng Mỹ đang giám sát chặt chẽ khu vực và luôn sẵn sàng bảo vệ sự lưu thông thương mại tự do qua tuyến đường thủy huyết mạch này".

Mỹ tấn công đảo ở eo biển Hormuz, Iran bắn trả

Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cáo buộc các cuộc tấn công hôm 30.8 của Mỹ vào đảo Larak đã gây thương vong, và tuyên bố sẽ đáp trả.

Ngay sau đó, IRGC tuyên bố đã sử dụng tên lửa đạn đạo tấn công các căn cứ King Hussein và Al Azraq do Mỹ vận hành tại Jordan để đáp trả vụ tấn công vào đảo Larak. IRGC khẳng định cuộc tấn công đáp trả gây thiệt hại đáng kể.

Đây là đợt tấn công đầu tiên của Mỹ nhắm vào Iran kể từ cuối tháng 7, theo AFP. Đợt tấn công mới diễn ra ngay sau khi cuộc xung đột Mỹ - Iran bước sang tháng thứ sáu, và trong thời điểm tình trạng thù địch giữa hai bên đang có dấu hiệu lắng dịu.

Mỹ tấn công một đảo ở eo biển Hormuz, Iran lập tức đáp trả- Ảnh 1.

Tàu thuyền gần eo biển Hormuz vào ngày 28.8

Ảnh: Reuters

Trong những tuần gần đây, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ưu tiên "chiến tranh kinh tế" hơn là các cuộc tấn công quân sự nhắm vào Iran.

Các nỗ lực ngoại giao, do các bên trung gian như Pakistan và Qatar dẫn đầu, đã được tiến hành trong nhiều tháng nhằm chấm dứt cuộc chiến nhưng chưa mang lại kết quả cuối cùng.

Dù một lệnh ngừng bắn đã đạt được vào tháng 4 và một biên bản ghi nhớ hướng tới thỏa thuận hòa bình cuối cùng đã được ký kết vào tháng 6, nhưng vẫn chưa có thỏa thuận chính thức nào được thông qua, và kể từ đó Washington đã tuyên bố tiến hành "chiến tranh kinh tế" chống lại Tehran.

Lệnh ngừng bắn hồi tháng 4 đã chấm dứt giai đoạn giao tranh ác liệt nhất, nhưng các cuộc tấn công lẻ tẻ, chủ yếu quanh eo biển Hormuz, đã làm lu mờ triển vọng về một thỏa thuận hòa bình cuối cùng.

Trong một tuyên bố hôm 28.8, thượng nghị sĩ Jack Reed, thành viên cấp cao nhất của đảng Dân chủ tại Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, đã chỉ trích Tổng thống Trump về cuộc xung đột này.

Ông Reed nói: "6 tháng trôi qua, chưa có bất kỳ mục tiêu nào đạt được. Thực tế là ông ấy đã làm suy yếu đáng kể vị thế của chúng ta tại Trung Đông cũng như trên toàn thế giới".

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.