Mỹ tổ chức đối thoại quốc phòng về nhu cầu phòng thủ Ukraine

Khánh An
Khánh An
23/04/2022 10:12 GMT+7

Cuộc đối thoại với các đồng minh tại Đức do Mỹ chủ trì được cho là nhằm thúc đẩy Berlin viện trợ vũ khí nhiều hơn cho Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin

afp

Trang EURACTIV ngày 23.4 đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ chủ trì cuộc đối thoại quốc phòng với các đồng minh về chủ đề Ukraine, dự kiến diễn ra tại Căn cứ Không quân Ramstein ở Đức vào tuần tới.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhiều lần kêu gọi phương Tây hỗ trợ thêm vũ khí hạng nặng để đối phó chiến dịch quân sự của Nga, cũng như áp đặt thêm cấm vận đối với Moscow.

“Mục đích là đưa các bên khắp thế giới lại với nhau trong một loạt cuộc gặp nhằm thảo luận về nhu cầu phòng vệ mới nhất của Ukraine và đảm bảo rằng an ninh, chủ quyền của nước này về lâu dài được tôn trọng”, theo phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby thông báo về cuộc gặp vào ngày 26.4.

Xem nhanh: Ngày 58 chiến dịch quân sự ở Ukraine, Nga hé lộ mục tiêu lớn

Ông Kirby xác nhận rằng cuộc họp sắp tới sẽ bàn về nhu cầu phòng vệ của Ukraine ngoài chiến sự hiện tại. Tuy nhiên, chủ đề chính dường như sẽ tập trung vào biện pháp tăng hỗ trợ quân sự cho Ukraine về ngắn hạn.

Trước đó vào ngày 21.4, Mỹ công bố viện trợ quân sự thêm 800 triệu USD cho Ukraine, bao gồm phụ tùng máy bay chiến đấu, pháo và máy bay không người lái (UAV). Washington đã cam kết viện trợ hơn 3,3 tỉ USD cho Kyiv kể từ khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự.

Mỹ và các nước NATO khác đã đẩy mạnh cung cấp xe tăng, trực thăng và các vũ khí khác cho Ukraine, trong bối cảnh nước này chuẩn bị cho xung đột vũ trang quy mô lớn ở vùng Donbass.

Các nước cũng đang gia tăng viện trợ vũ khí hạng nặng, trừ Đức. Thủ tướng Đức Olaf Scholz đang đối diện chỉ trích gia tăng trong nước và từ các đồng minh phương Tây về việc chưa cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine.

Đức sẽ viện trợ quân sự 1 tỉ euro cho Ukraine

Không như nhiều nước phương Tây, Đức đã không cung cấp vũ khí cho Ukraine trước chiến dịch quân sự của Nga, thậm chí còn ngăn các đồng minh gửi thiết bị quân sự có nguồn gốc từ Đức, với lý do chính sách lâu nay không xuất khẩu vũ khí sang các vùng chiến sự.

Thủ tướng Scholz mới đây cam kết cung cấp vũ khí chống tăng và chống máy bay cho Ukraine, nhưng vẫn mô tả đó là những “vũ khí phòng vệ”. Chính phủ Đức chưa công khai chi tiết những vũ khí đã cung cấp cho Ukraine, nhưng đã gửi tổng cộng khoảng 83 triệu euro, theo Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht.

Cuộc đối thoại sắp tới tại Căn cứ Không quân Ramstein ở tây nam Đức, căn cứ quân sự nước ngoài lớn nhất của Mỹ, được giới quan sát xem là cơ hội để thúc đẩy Berlin đưa ra nhiều cam kết hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.