Mỹ tốn bao nhiêu tiền để bắn hạ 3 vật thể bay?

23/02/2023 07:55 GMT+7

Mỹ đã dùng 4 tên lửa AIM-9X Sidewinder để bắn hạ các vật thể bay mà giới chức hiện tin là các khinh khí cầu phục vụ mục đích giải trí, trên bầu trời nước này cũng như Canada.

Mỹ tốn bao nhiêu tiền để bắn hạ 3 vật thể bay? - Ảnh 1.

Ảnh khinh khí cầu Trung Quốc do phi công máy bay U-2 của không quân Mỹ chụp trên bầu trời Bắc Mỹ

REUTERS

Theo báo The Wall Street Journal, các quan chức quốc phòng Mỹ ngày 22.2 tiết lộ quân đội nước này đã tốn ít nhất 1,5 triệu USD để bắn hạ 3 vật thể bay ở bang Alaska của Mỹ, lãnh thổ Yukon của Canada và hồ Huron (thuộc Ngũ Đại Hồ) nằm ở biên giới hai nước.

Con số trên mới chỉ là chi phí cho 4 tên lửa AIM-9X Sidewinder, chưa kể số tiền ước tính hàng trăm nghìn USD chi cho lực lượng hải quân, tuần duyên của Mỹ, vệ binh quốc gia Alaska và lực lượng Canada triển khai hoạt động tìm kiếm và thu gom mảnh vỡ. Hôm 17.2, Mỹ thông báo họ đã tạm dừng hoạt động này.

Tên lửa Mỹ bắn trượt vật thể lạ trên không

Trong vụ bắn vật thể bay ở hồ Huron hôm 12.2, quân đội Mỹ đã bắn trượt ở lần đầu tiên và phải sử dụng đến tên lửa Sidewinder thứ hai. Các quan chức quốc phòng nước này cho biết mỗi tên lửa có giá ít nhất 400.000 USD.

Các chuyến bay được sử dụng để phát hiện vật thể và cuối cùng bắn hạ chúng không nằm trong ước tính chi phí, bởi vì quân đội Mỹ coi các chuyến bay này là một phần trong quá trình đào tạo phi công và đã lên ngân sách cho những giờ bay đó, theo giới chức Lầu Năm Góc.

Theo những người nắm rõ chuyện này, các đặc vụ của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã thẩm vấn một số người có liên hệ với các hội nhóm sở thích về khinh khí cầu cũng như những cá nhân khác để xác định các vật thể bị bắn hạ thuộc về ai, nhưng vẫn chưa đưa ra kết luận chính thức.

Dù vậy, chính quyền Mỹ cho biết đánh giá hiện tại của họ là các vật thể có khả năng không gây ra mối đe dọa tức thì đối với an ninh quốc gia. Tuần trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói “đánh giá hiện tại của cộng đồng tình báo là 3 vật thể này rất có thể là khinh khí cầu của các công ty tư nhân, các cơ sở giải trí hoặc nghiên cứu, đang làm nhiệm vụ nghiên cứu thời tiết hoặc các nghiên cứu khoa học khác".

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sabrina Singh tuần trước cho biết Mỹ không tin 3 vật thể này thuộc về một “thực thể nước ngoài”.

Vụ bắn hạ 3 vật thể bay diễn ra sau khi Mỹ cũng dùng tên lửa Sidewinder để bắn hạ một khinh khí cầu mà họ cho là công cụ thu thập tình báo của Trung Quốc, dù Bắc Kinh nói đây đơn thuần là phương tiện nghiên cứu khí tượng. Sự việc đã đẩy quan hệ vốn đã căng thẳng giữa hai bên xuống một mức thấp mới.

Quân đội Mỹ cho biết họ hiện vẫn đang phân tích các mảnh vỡ thu được sau vụ bắn hạ khinh khí cầu này trên biển.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.